Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Ukraine tiết lộ chi phí một ngày cho xung đột với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sắp mãn nhiệm, ông Aleksey Reznikov, cho biết Kiev đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Ông Aleksey Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Vilnius, Litva. Ảnh: Getty Images

Thông tin trên được ông Reznikov đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông nhà nước Ukraine – Ukrinform hôm 4/9 (theo giờ địa phương).

Theo ông Reznikov, số tiền quyên góp từ các tình nguyện viên nhận từ ngày 24/2/2022, thời điểm đánh dấu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, cho đến nay chỉ chiếm 3% tổng nguồn lực được phân bổ cho nỗ lực chiến tranh.

Vì thế, ông Reznikov cho rằng sẽ không công bằng khi buộc tội Nhà nước, bao gồm các lãnh đạo địa phương, Quốc hội, Chính phủ và Tổng thống, phụ thuộc vào tình nguyện viên.

Bởi trên thực tế, phấn lớn kinh phí mà lực lượng vũ trang Ukraine nhận được đến từ những người Ukraine làm việc, nộp thuế và đóng góp vào ngân sách.

Ông Reznikov lên làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 11/2021, ngay trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Vào ngày 4/9 vừa qua, ông Reznikov chính thức nộp đơn từ chức tới Quốc hội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Rustem Umerov, Chủ tịch đương nhiệm của Quỹ Tài sản Nhà nước, làm người kế nhiệm ông Reznikov.

Quá trình chuyển giao giữa ông Reznikov và ông Umerov dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Thành Nam

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.