Quốc hội Nam Phi bỏ phiếu bất tín nhiệm Tổng thống vì bê bối tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Baleka Mbete ngày 7/8 thông báo Quốc hội Nam Phi sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Tổng thống Jacob Zuma vào ngày 8/8 theo hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội Nam Phi bỏ phiếu bất tín nhiệm Tổng thống vì bê bối tham nhũng ảnh 1

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bị cáo buộc dính líu vào vụ bê bối tham nhũng và điều hành. Ảnh: EPA/TTXVN

Các nhà phân tích cho rằng quyết định này có thể khuyến khích một số nghị sĩ của đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền có thể bỏ phiếu chống lại Tổng thống Zuma, đồng thời là Chủ tịch đảng ANC. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này có thể kiểm chứng rõ ràng nhất về sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng ANC cầm quyền. Trong khi đó, Trưởng đoàn nghị sĩ của đảng ANC tại Quốc hội Nam Phi, ông Nonceba Mhlauli từng tuyên bố các nghị sĩ ANC sẽ không tham gia cuộc bỏ phiếu chống lại ông Zuma. Theo ông Mhlauli, đảng ANC và các nghị sĩ của đảng này tái khẳng định lập trường sẽ không tham gia cùng với các đảng thuộc phe đối lập, nhất là đảng đối lập chính Liên minh Dân chủ (DA), để bỏ phiếu chống lại Tổng thống Zuma. Ban chấp hành trung ương đảng ANC cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng các thành viên ANC sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc nếu tham gia các hoạt động chống lại người đứng đầu của đảng này. Tổng thống Jacob Zuma, 75 tuổi, lên nắm quyền năm 2009, đã bị cáo buộc dính líu vào vụ bê bối tham nhũng và điều hành, quản lý yếu kém của chính phủ được cho là nguyên nhân khiến nền kinh tế lớn nhất châu Phi rơi vào suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp tăng kỷ lục hơn 25% tổng lực lượng lao động. Ông Zuma có thể từ chức với tư cách là người đứng đầu đảng ANC tại Đại hội toàn quốc của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới, mặc dù nhiệm kỳ tổng thống Nam Phi kết thúc vào năm 2019.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.