Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi điều tra kĩ bê bối tham nhũng

Lãnh đạo Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc kêu gọi tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối tham nhũng, có cáo buộc dính líu tới nhiều chính trị gia cấp cao của nước này.

Ngày 12/4, lãnh đạo Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc, Nghị sỹ Kim Moo-sung đã kêu gọi tiến hành điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng vụ bê bối tham nhũng với lời cáo buộc là có sự dính líu của nhiều chính trị gia cấp cao và phụ tá thân cận của Tổng thống Park Geun-hye.

Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi điều tra kĩ bê bối tham nhũng ảnh 1

Cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam tự sát, để lại chúc thư chấn động. Ảnh: Yonhap

Tại một cuộc họp báo tổ chức ở Seoul, ông Kim còn nói ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải tìm ra sự thật về những lời cáo buộc trên nhằm giải tỏa nghi ngờ của công chúng, đồng thời tuyên bố đảng của ông sẽ đi đầu trong việc đảm bảo rằng cuộc điều tra sẽ không bị áp lực bên ngoài làm chệch hướng.

Chính giới Hàn Quốc trong những ngày gần đây đang rúng động trước một vụ bê bối sau khi Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises, để lại một bức chúc thư ngay trước khi tự sát hồi tuần trước, trong đó nêu tên 8 chính trị gia hàng đầu bao gồm những nhân vật gần gũi với bà Park Geun-hye cùng những con số cho thấy số tiền đã được trao cho những người này. Ông Sung tự sát chỉ vài giờ trước khi toà án ra lệnh bắt ông để phục vụ điều tra những cáo buộc tham nhũng có liên quan đến các dự án năng lượng ở nước ngoài của Keangnam Enterprises dưới thời chính quyền của Tổng thống Lee Myung Bak (2008-2013).

Nhiều nhà phân tích cho rằng vụ bê bối này là một đòn nữa giáng vào bà Park Geun-hye trong bối cảnh bà đang phải vật lộn trong cuộc khủng hoảng lãnh đạo sau vụ rò rỉ những tài liệu nhạy cảm của tổng thống trong thời gian gần đây.


TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.