Iran bắt tỷ phú dính bê bối tham nhũng

Phát ngôn viên của Tổng công tố và Tòa án Gholam-Hossein Mohseni-Ejei xác nhận tỷ phú Zanjani đã bị bắt để không thể trốn khỏi đất nước.

Tờ "Thời báo Tehran" số ra ngày 4/1 đưa tin Iran đã bắt giữ tỷ phú Babak Zanjani do có liên quan đến bê bối tham nhũng tài chính.

Phát ngôn viên của Tổng công tố và Tòa án Gholam-Hossein Mohseni-Ejei xác nhận tỷ phú Zanjani đã bị bắt để không thể trốn khỏi đất nước.

Iran bắt tỷ phú dính bê bối tham nhũng ảnh 1

Ông Babak Zanjani (giữa).

Theo báo trên, từ năm 2010, tỷ phú Zanjani đã sử dụng mạng lưới hơn 60 công ty đặt trụ sở ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia để bán hàng triệu thùng dầu của Iran dưới danh nghĩa chính phủ, thu về lợi nhuận hàng tỷ USD.

Vụ bắt giữ tỷ phú Zanjani được tiến hành sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố chính phủ sẽ đấu tranh chống lại đặc quyền của một số người lợi dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tỷ phú Zanjani - người bị cáo buộc chiếm giữ một phần tiền bán dầu, biện hộ rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã khiến ông này không thể chuyển tiền về nước. Zanjani đã bị Liên minh châu Âu liệt vào "sổ đen" với lý do hỗ trợ các thực thể vi phạm những điều khoản trong quy định của EU về Iran và hỗ trợ tài chính cho chính phủ Iran.

Tháng 4/2013, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã phong tỏa tài khoản của nhân vật này vì với lý do có những hoạt động mà Washington coi là vi phạm lệnh trừng phạt chống Iran.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.