Quốc hội Kyrgyzstan triệu tập họp bất thường 

Quốc hội Kyrgyzstan có kế hoạch họp bất thường trong ngày 6/10 liên quan đến những diễn biến mới sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở thủ đô Bishkek ngày 4/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Nga TASS, người  phát ngôn Quốc hội Kyrgyzstan, ông Ibrahim Nurakun Uulu cho biết: "Quốc hội sẽ nhóm họp trong ngày 6/10, tuy nhiên không phải ở trong tòa nhà quốc hội đã bị những người biểu tình đập phá". Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra tại khách sạn Dostuk ở thủ đô Bishkek.

Luật pháp Kyrgyzstan quy định để các quyết định được thông qua tại cuộc họp quốc hội có hiệu lực, cần phải có hơn một nửa trong số 120 nghị sĩ tham dự họp. Tuy nhiên, ông Uulu cho rằng khó có thể triệu tập đủ số đại biểu vì có quá ít thời gian.

Người đứng đầu ủy ban điều phối của phe đối lập Adahan Madumarov trước đó đã kêu gọi các nghị sĩ họp khẩn liên quan đến tình hình tại nước cộng hòa này. Theo ông, chỉ quốc hội mới có thẩm quyền thay thế chính phủ.     

Thông báo trên được đưa ra sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương Kyrgyzstan tuyên bố kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 4/10 là không có hiệu lực.

Đêm 5/10, sau khi kết quả sơ bộ bầu cử quốc hội được công bố, đại diện các đảng không lọt vào quốc hội đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối tại thủ đô Bishkek, chiếm tòa nhà quốc hội, nơi cũng đặt văn phòng tổng thống, chính phủ, chính quyền thủ đô và tổng công tố.

Truyền thông địa phương ghi nhận nhiều cuộc biểu tình cũng diễn ra ngày 6/10 ở trung tâm một số tỉnh. Bộ Y tế Kyrgyzstan chiều 6/10 cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 686 người đã bị thương trong các vụ đụng độ liên quan tới biểu tình. Trước tình hình này, Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã kêu gọi các lực lượng chính trị đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, không để những người ủng hộ mình có hành vi quá khích làm phức tạp tình hình.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử trung ương Kyrgyzstan công bố, chỉ có 4 trong số 16 chính đảng tranh cử giành được số phiếu ủng hộ quá 7% - tỷ lệ tối thiểu để giành được ghế quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 4/10.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).