Kyrgyzstan công bố kết quả bầu cử quốc hội sơ bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, cuộc bầu cử quốc hội đã kết thúc ở Kyrgyzstan vào tối 4/10.
Chú thích ảnh
Nhân viên Ủy ban bầu cử địa phương Kyrgyzstan kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Gornaya-Mayevka, cách thủ đô Bishkek khoảng 30 km ngày 4/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu từ các hòm phiếu đọc tự động, 4 đảng gồm đảng Đoàn kết (Birimdik - 24,54%), đảng Tổ quốc (Mekenim Kyrgyzstan - 23,9%), Kyrgyzstan (8,74%) và Butun Kyrgyzstan (7,09%) đã vượt qua ngưỡng 7% để có chân trong Quốc hội. Dữ liệu chính thức sẽ được công bố sau khi kiểm đếm thủ công tất cả các phiếu bầu.

Tổng cộng có 2.474 điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn Kyrgyzstan từ 8h sáng 4/10 và đóng cửa lúc 20h cùng ngày. 45 điểm bỏ phiếu đã được mở trên toàn thế giới.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Kyrgyzstan, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 55,65%, với gần 2 triệu người đã bỏ phiếu.

Ngoài ra, công dân Kyrgyzstan định cư ở nước ngoài tiếp tục bỏ phiếu tại 31 điểm bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ hoàn tất tại điểm bỏ phiếu được lập ra ở Đại sứ quán Kyrgyzstan tại Mỹ vào lúc 6 giờ sáng giờ Bishkek ngày 5/10. 

Cuộc bầu cử quốc hội ở Kyrgyzstan được tổ chức theo một thuật toán do Bộ Y tế và Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga phát triển. Theo thuật toán này, tất cả các thành viên ủy ban bầu cử và cử tri đều được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân và giãn cách xã hội 1,5 - 2m được tuân thủ cả bên ngoài và bên trong khu vực bỏ phiếu. 

Quốc hội Kyrgyzstan có 120 ghế với các thành viên được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, bỏ phiếu theo danh sách đảng. Để giành được ghế, các đảng phải vượt qua ngưỡng bầu cử quốc gia là 7% và nhận được ít nhất 0,7% số phiếu bầu ở mỗi trong 7 khu vực của Kyrgyzstan. Không một đảng nào được phép nắm giữ hơn 65 ghế trong Quốc hội Kyrgyzstan.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.