Kyrgyzstan có chính phủ mới 

Ngày 16/6, Kyrgyzstan đã thành lập một chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng lâm thời Kubatbek Boronov.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Kubatbek Boronov. Ảnh: AKIPRESS.COM/TTXVN

Quốc hội Kyrgyzstan đã phê chuẩn chức vụ Thủ tướng lâm thời của Phó Thủ tướng Boronov và thông qua một chính phủ mới gần như không thay đổi so với nội các cũ. Ông Boronov và nội các sẽ chịu trách nhiệm giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Boronov tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ bất chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Boronov, 55 tuổi, từng là Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ tiền nhiệm và là từng giữ chức Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp của quốc gia Trung Á này. Ông không thuộc về bất kỳ đảng liên minh nào ở Kyrgyzstan.

Trước đó, ngày 15/6, Thủ tướng Mukhammedkalyi Abylgaziev đã đệ đơn xin từ chức để tránh cản trở quá trình điều tra vụ án hình sự đối với một số quan chức dưới quyền ông trước đây.

Cuộc điều tra này tập trung vào thương vụ bán tần số vô tuyến có sự tham gia của một công ty truyền hình cáp và một công ty viễn thông lớn. Dù không phải là nghi phạm trong vụ án, song các nghị sĩ đã hoài nghi về vai trò của ông trong thỏa thuận. Tuy nhiên, ông Abylgaziev đã phủ nhận liên quan tới vụ việc và bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.