Đụng độ biểu tình ở Kyrgyzstan khiến nhiều người bị thương

Ngày 5/10, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan diễn ra một cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử Quốc hội nước này. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, khiến nhiều người bị thương. 
Chú thích ảnh
Biểu tình phản đối kết quả bầu cử Quốc hội tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan ngày 5/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc biểu tình bắt đầu tại quảng trường trung tâm thủ đô Bishkek. Những người tham gia biểu tình, trong đó có lãnh đạo các đảng thất bại trong cuộc bầu cử, đã kêu gọi cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả bỏ phiếu bầu quốc hội. Tối cùng ngày, một số người biểu tình đã di chuyển tới tòa nhà Quốc hội gần quảng trường và tìm cách phá hàng rào bảo vệ. Lực lượng cảnh sát đã phải sử dụng vòng rồng, lựu đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.  

Tân Hoa Xã dẫn nguồn Bộ Y tế Kyrgyzstan cho biết có 16 ngươi bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có 2 cảnh sát và 1 nghị sĩ. Trong khi đó, hãng AFP đưa tin có ít nhất 120 người bị thương. 

Cuộc bầu cử Quốc hội Kyrgyzstan diễn ra ngày 4/10 với 1.957 ứng cử viên đại diện cho 16 đảng chính trị tham gia tranh cử 120 ghế nghị sĩ. 

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử trung ương Kyrgyzstan công bố, có 4 đảng giành được số phiếu ủng hộ quá 7% - tỷ lệ tối thiểu để giành được ghế trong Quốc hội. Trước đó, dữ liệu từ các hòm phiếu đọc tự động cho thấy 4 đảng có số phiếu vượt ngưỡng 7% gồm đảng Đoàn kết (Birimdik - 24,54%), đảng Tổ quốc (Mekenim Kyrgyzstan - 23,9%), Kyrgyzstan (8,74%) và Butun Kyrgyzstan (7,09%).

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.