Quốc hội Iran chuẩn bị dự luật hạn chế tàu thuyền của các nước ‘thù địch’ ở Vùng Vịnh

Dự luật được đề xuất nhằm tăng cường thẩm quyền và quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, yêu cầu tàu quân sự và thương mại của các quốc gia bị Tehran coi là “thù địch” phải được Iran cho phép mới được đi vào Vùng Vịnh.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu neo ngoài khơi đảo Qeshm trên Eo biển Hormuz. Ảnh: Middle East Eye/TTXVN

Quốc hội Iran đang chuẩn bị một dự luật về eo biển Hormuz, theo đó tàu quân sự và tàu thương mại của các quốc gia mà Tehran coi là “thù địch” sẽ không được phép đi vào Vùng Vịnh nếu chưa được Iran chấp thuận.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Ibrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cho biết dự luật này sẽ là một trong những đạo luật quan trọng và tiên tiến nhất của Iran kể từ khi nước này quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ.

Theo ông Azizi, dự luật quy định các tàu quân sự và thương mại thuộc những quốc gia “thù địch” sẽ không được phép đi vào Vùng Vịnh nếu không có sự chấp thuận của Iran.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cho biết thêm, dự luật nhằm tăng cường thẩm quyền và quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 9/8, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Hassan Ghashghavi cho biết ủy ban đã thông qua một dự luật nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz và Vùng Vịnh, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững tại cả hai khu vực này.

Tình hình khu vực vẫn căng thẳng kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bùng nổ vào cuối tháng 2. Tehran và Washington đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt đối đầu, trong khi việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa đang gây gián đoạn các chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz. Ảnh tư liêui: The Gulf News/TTXVN

Eo biển Hormuz, nơi hẹp nhất chỉ khoảng 33km (21 dặm) giữa Iran và Oman, bình thường xử lý khoảng 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu, khiến mọi gián đoạn tại đây đều có ý nghĩa lớn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hai tuyến hàng hải của eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế.

Bình thường, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua đây mỗi ngày, chiếm gần một phần tư thương mại dầu mỏ đường biển toàn cầu.

Phần lớn lượng dầu này được tiêu thụ tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm đa số lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Châu Âu cũng phụ thuộc vào tuyến đường này cho một phần đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu từ Qatar.

Không giống nhiều tuyến hàng hải chiến lược khác, eo biển Hormuz gần như không có phương án thay thế quy mô lớn khả thi: chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vận hành các đường ống dẫn dầu, nhưng tổng công suất vẫn thấp hơn nhiều so với lưu lượng qua eo biển.

Sự gián đoạn qua eo biển Hormuz được các nhà phân tích đánh giá là cú sốc nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu kể từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.