Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố về lựa chọn không thể khác của Mỹ ở eo biển Hormuz

Trong khi người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình hiện nay tại eo biển Hormuz thì người phát ngôn IRGC nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của Iran.
Chú thích ảnh
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tình hình hiện nay tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh rằng các cơ chế và quy định mới do Iran thiết lập đối với tuyến hàng hải chiến lược này là không thể đảo ngược.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Tehran hôm 8/8, người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia đề cập đến các quy định mới điều chỉnh hoạt động tại eo biển Hormuz và cho biết Lực lượng Vũ trang Iran sẽ tiếp tục kiên định lập trường cho đến khi trật tự mới tại khu vực này được thiết lập hoàn toàn.

Đề cập đến điều mà ông gọi là các hành động phiêu lưu của Mỹ trong khu vực, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, Tướng Akraminia cho rằng nếu Washington không tính đến những thực tế mới đang hình thành tại eo biển Hormuz thì sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn nhiều so với trước đây.

Tướng Akraminia nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Iran có đầy đủ quyết tâm và ý chí để theo đuổi mục tiêu này.

Tướng Akraminia cũng nhắc lại quyết tâm của các lực lượng vũ trang trong việc sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Iran và hệ thống chính trị mà ông gọi là "thiêng liêng".

Theo ông, các binh sĩ với tinh thần chiến đấu cao đã bám trụ tại các trận địa tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tiến hành các hoạt động tác chiến hiệu quả bất chấp hệ thống phòng thủ nhiều tầng của đối phương.

Ở một nội dung khác, Tướng Akraminia bày tỏ sự ghi nhận đối với sự tham gia đông đảo của người dân Iran trong các cuộc tụ họp diễn ra vào ban đêm.

Theo ông, sự hiện diện mạnh mẽ của người dân trên đường phố không chỉ góp phần nâng cao tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang mà còn củng cố đáng kể ý thức trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ đất nước cho đến hơi thở cuối cùng.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo ở vùng biển ngoài khơi Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) do hoạt động hàng hải bị gián đoạn ở eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của Iran, không phụ thuộc vào thỏa thuận với Oman

Hãng thông tấn nhà nước Tasnim của Iran dẫn tuyên bố của người phát ngôn của IRGC, ông Sardar Mohebi, cho biết việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào các "cơ chế và điều kiện cụ thể" do Iran đặt ra và không liên quan đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Oman.

Ông Mohebi nhấn mạnh: "Đối với chúng tôi, eo biển Hormuz không chỉ đơn thuần là một tuyến đường thủy mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một thành tố của sức mạnh địa chính trị và chiến lược của Iran”.

Người phát ngôn IRGC cho biết thêm rằng việc mở lại tuyến hàng hải này chỉ có thể diễn ra khi Mỹ hoàn toàn chấp nhận các điều kiện của Iran và chấm dứt can thiệp vào các cuộc đàm phán trong khu vực.

Ông Mohebi khẳng định: "Bất cứ khi nào Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran thì eo biển Hormuz chắc chắn sẽ được mở lại”.

Thành Nam

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).