Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác nhiều mặt

Ngày 11/5, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp ông Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhân dịp sang Việt Nam tham sự Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chân thành cám ơn Quốc hội Lào đã cử Đoàn cán bộ cấp cao tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, sự tham dự của Đoàn Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Quốc hội Somphanh Phengkhammy góp phần quan trọng vào sự thành công của hội nghị quan trọng này.
Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác nhiều mặt ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp thân mật Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện đang ảnh hưởng rất nặng nề. Việt Nam luôn lắng nghe, học tập kinh nghiệm của các nước trong giải quyết, ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên quan đến vấn đề môi trường trong khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn, Lào quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề điều tiết, sử dụng nguồn nước ở sông Mê Kông. Đây là vấn đề cần chủ động bàn thảo trong Ủy hội sông Mê Kông, khi con sông này chảy qua nhiều quốc gia. Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 40 năm Ngày ký Hiệp định Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, bền vững của Lào. Trong hoạt động Quốc hội, Lào và Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trên các diễn đàn nghị viện thế giới cũng như các hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp cao, địa phương.
Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác nhiều mặt ảnh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Cám ơn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao các nội dung được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chuyên đề này. Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ về công tác tổ chức đến các nội dung cụ thể. Đây là những vấn đề rất quan trọng, phù hợp trong tình hình hiện nay, đặc biệt là những nội dung liên quan đến khu vực Đông Nam Á nói chung, Lào nói riêng. Theo ông Somphanh Phengkhammy, những nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu đã được Lào đưa vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó mục tiêu phòng chống thiên tai được nêu cao. Đề cập đến mối quan hệ giữa hai nước, ông Somphanh Phengkhammy cho biết, Lào cũng đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 40 năm Ngày ký Hiệp định Hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; dự kiến vào ngày 18/7 tới, Lào sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm, trong đó sẽ tổ chức động thổ Tòa nhà Quốc hội mới của Lào do Việt Nam tài trợ. Về mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước, ông Somphanh Phengkhammy mong muốn, hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn; đồng thời tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Lào với những nội dung cụ thể, thiết thực.
Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.