Quốc gia EU hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine bất ngờ chặn gói viện trợ mới

Theo tạp chí Der Spiegel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang ngăn chặn việc phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 3 tỷ euro cho Ukraine.
Chú thích ảnh
Xe tăng Leopard 2 của lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tạp chí này, Thủ tướng Scholz cho rằng khoản hỗ trợ này là không cần thiết, bất chấp áp lực từ Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

Chính phủ Đức hiện đang bị chia rẽ gay gắt về gói viện trợ mới này. Theo Spiegel, gói hỗ trợ dự kiến bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến và pháo binh, được bà Baerbock và ông Pistorius xem là rất cần thiết trong bối cảnh Ukraine đang gặp khó khăn trước những bước tiến của Nga trên chiến trường.

Hai Bộ trưởng cũng lo ngại về khả năng Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump, một người chỉ trích viện trợ cho Ukraine, chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ vào ngày 20/1 tới.

Hai vị Bộ trưởng đã đề xuất sử dụng cơ chế chi tiêu bất thường từ Ủy ban ngân sách Quốc hội Liên bang Đức để tài trợ cho kế hoạch này, một phương án từng được sử dụng cho các gói hỗ trợ Ukraine trước đây.

Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz phản đối đề xuất trên với nhiều lý do. Theo Spiegel, ông Scholz không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào khiến chính phủ liên bang tương lai phải đối mặt với "một việc đã rồi" trong vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Ngoài ra, văn phòng Thủ tướng cho rằng Ukraine vẫn còn đủ nguồn lực từ các cam kết viện trợ trước đây của Đức. Một số nguồn tin từ Đảng SPD của Thủ tướng Scholz tiết lộ rằng ông có thể đang tránh việc phê duyệt các lô vũ khí mới trong thời gian vận động bầu cử, lo ngại điều này có thể làm mất lòng cử tri.

Cuộc tranh cãi về gói viện trợ mới cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh liên minh "đèn giao thông" của Đức sụp đổ vào tháng 11/2024 do nhiều bất đồng, bao gồm cả vấn đề viện trợ cho Ukraine. Đức dự kiến sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 23/2 tới.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Đức đã là một trong những quốc gia hỗ trợ hàng đầu cho Kiev, với tổng cam kết khoảng 28 tỷ euro. Tuy nhiên, viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine đã giảm xuống còn 4 tỷ euro vào năm 2025, so với 7,5 tỷ euro của năm trước đó.

Thủ tướng Scholz cũng tỏ ra dè dặt trong việc phê duyệt các lô tên lửa tầm xa Taurus, lo ngại rằng điều này có thể làm leo thang xung đột và khiến Đức bị coi là một bên tham chiến trực tiếp.

Trong khi đó, Nga liên tục lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại cuộc họp mới nhất trong một loạt cuộc họp với đồng minh phương Tây của Kiev diễn ra ở Đức, 34 quốc gia đã các cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung 2 tỷ USD cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình My-Ukraina sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky nêu rõ khoản viện trợ bổ sung này bao gồm hỗ trợ trang thiết bị phòng không, công nghệ thông tin, rà phá bom mìn cho tới hỗ trợ các lực lượng hải quân, không quân và pháo binh.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ cung cấp thêm 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược không đối đất và thiết bị hỗ trợ cho chiến đấu cơ F-16.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.