Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev

Chính phủ Đức ngày 17/10 đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, gồm tên lửa dẫn đường AIM-9L, 4.000 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và hơn 300 UAV trinh sát.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Gói viện trợ này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga. Tên lửa dẫn đường AIM-9L là vũ khí có hiệu quả cao được sử dụng trong không chiến. Tuy nhiên, số tên lửa này sẽ được sử dụng để phóng từ mặt đất.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cho biết nước này đã chính thức cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể bao gồm việc đánh chặn tên lửa hoặc tấn công các sân bay và các mục tiêu chiến lược khác ở Nga.  

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Praha, vào năm tới, Ukraine sẽ nhận được thêm đạn pháo hạng nặng từ sáng kiến do Séc đưa ra nhằm kêu gọi các đồng minh tài trợ thêm cho Kiev.         

Thủ tướng Séc Petr Fiala ngày 17/10 cho biết đã đạt được thỏa thuận với những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan trong cuộc họp cùng ngày tại Brussels về việc gia hạn cung cấp đạn dược cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết Hà Lan sẽ cung cấp 271 triệu euro (293 triệu USD) để mua đạn pháo cho Ukraine.

Trước việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, phía Nga nhiều lần tuyên bố những động thái như vậy không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và chỉ làm kéo dài cuộc xung đột.

Duy Trinh - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.