NATO lên kế hoạch viện trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027

NATO đang xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài và Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các nước phương Tây sẽ phân chia nhu cầu quân sự của Ukraine thành nhiều lĩnh vực cụ thể, đồng thời chỉ định từng quốc gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí và hỗ trợ trong từng lĩnh vực.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tiết lộ rằng trong khuôn khổ Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine - cơ chế do phương Tây thiết lập nhằm điều phối viện trợ quân sự cho Kiev, 8 "liên minh năng lực" đã được thành lập. Những liên minh này do ít nhất hai quốc gia thành viên NATO phụ trách, đảm nhận từng lĩnh vực cụ thể trong năng lực quân sự của Ukraine. Các liên minh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược hỗ trợ Ukraine trên nhiều phương diện quan trọng, bao gồm không quân, thiết giáp, pháo, rà phá bom mìn, thiết bị bay không người lái, phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, công nghệ thông tin và an ninh hàng hải.

Việc chia nhỏ trách nhiệm này nhằm đảm bảo nguồn viện trợ không bị gián đoạn và tạo điều kiện để các nước NATO tập trung vào thế mạnh của mình trong việc hỗ trợ Ukraine. Trong lĩnh vực không quân, NATO sẽ cung cấp và huấn luyện phi công điều khiển các dòng máy bay chiến đấu phương Tây.

Đối với thiết giáp, các nước cam kết đảm bảo nguồn cung xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép. Các đơn vị pháo sẽ được đào tạo và cung cấp các loại pháo tầm xa cùng đạn dược.

Ngoài ra, lĩnh vực rà phá bom mìn sẽ giúp Ukraine xử lý các khu vực bị ô nhiễm bởi mìn và chất nổ chưa phát nổ, trong khi mảng UAV sẽ tập trung vào cung cấp và nâng cấp UAV trinh sát và tấn công. Các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ Nga.

Đồng thời, công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ nâng cấp hệ thống liên lạc, an ninh mạng và chiến tranh điện tử, còn an ninh hàng hải sẽ giúp Ukraine kiểm soát Biển Đen, bảo vệ các tuyến đường thương mại và hạ tầng cảng biển.

Theo kế hoạch, cuộc họp lần thứ 25 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 9/1 tại Căn cứ không quân Ramstein (Đức), với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức quân sự cấp cao từ nhiều nước NATO.

Dự kiến, các bên sẽ thảo luận về các biện pháp duy trì và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng cường các chiến dịch tấn công mùa đông và Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng. Một số chủ đề trọng tâm có thể bao gồm cách thức duy trì chuỗi cung ứng vũ khí và đạn dược trong dài hạn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc hiện đại hóa quân đội theo tiêu chuẩn NATO, tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga, cũng như thảo luận khả năng cung cấp các loại vũ khí tiên tiến hơn như chiến đấu cơ F-16 và tên lửa tầm xa.

Việc NATO cam kết hỗ trợ Ukraine đến năm 2027 phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc xung đột. Nếu ban đầu, các nước NATO chủ yếu cung cấp viện trợ ngắn hạn theo từng giai đoạn, thì nay chiến lược đã dịch chuyển sang một mô hình hỗ trợ dài hạn và có hệ thống hơn. Điều này có thể giúp Ukraine có đủ thời gian để xây dựng một lực lượng quân đội hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn NATO, đồng thời duy trì sức ép lên Nga trên chiến trường.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng có thể vấp phải những thách thức, như áp lực chính trị nội bộ tại các nước phương Tây, đặc biệt khi một số chính phủ châu Âu đối mặt với sức ép từ các nhóm phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Khả năng duy trì sản xuất vũ khí và đạn dược của phương Tây cũng đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh nhiều kho dự trữ đang cạn kiệt, trong khi phản ứng từ Nga có thể làm gia tăng căng thẳng khi Moskva coi đây là dấu hiệu cho thấy NATO đang mở rộng sự can dự vào cuộc xung đột.

Với cam kết viện trợ dài hạn, phương Tây đang đặt cược vào một chiến lược kéo dài nhằm làm suy yếu khả năng quân sự của Nga, đồng thời củng cố sức mạnh của Ukraine để có được một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Kiev trong tương lai.

Hoàng Minh/Báo Tin tức (TASS/newsweek.com)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.