Quảng Trị: Thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 8/8/2024 công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Đông Hà. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo quyết định này, thành phố Đông Hà được công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (phạm vi là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đông Hà hiện hữu, gồm 9 phường, tổng diện tích tự nhiên là 73,09 km2).

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, thành phố Đông Hà gồm 9 phường, tổng diện tích 73,09 km2, dân số 164.228 người, trong đó dân số thường trú là 102.478 người, dân số quy đổi là 61.750 người.

Thành phố Đông Hà có vị trí quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ, nằm trên trục Quốc lộ 1A nối thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và ngã ba Quốc lộ 9 - Quốc lộ 1A, là đô thị ở phía Đông của trục hành lang kinh tế Đông - Tây, nối các nước Lào, Thái Lan, Myanmar…

Ngày 25/7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án phân loại thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Tại Hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá Đề án phân loại thành phố Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị có thông tin đa dạng, phản ánh toàn diện mọi mặt phát triển của thành phố Đông Hà sau gần 20 năm được công nhận là đô thị loại III; thành phần hồ sơ Đề án đầy đủ theo quy định. Trên cơ sở đó, Hội đồng đánh giá đã nhất trí bỏ phiếu thông qua Đề án phân loại thành phố Đông Hà đạt tiêu chí đô thị loại II, với điểm số đạt 82,89/100 điểm.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.