Thành phố Bà Rịa phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025

Tối 24/5, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (2/6/1994-2/6/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng, Nhà nước trao tặng.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đã đề nghị, thành phố Bà Rịa cần thúc đẩy hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trong đó, tập trung hoàn thành các công trình trọng yếu, là đầu mối tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đô thị thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, tận dụng những thành quả, cơ hội từ hạ tầng giao thông kết nối, đề xuất công trình, dự án, tạo cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa Trần Thanh Dũng cho biết, thành phố phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí của đô thị loại I vào năm 2025. Theo đó, thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn lực phát triển thương mại - dịch vụ; chú trọng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Bà Rịa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Năm 1994, Bà Rịa từ một thị trấn nhỏ thuộc huyện Châu Thành được chia tách và nâng tầm thành thị xã. Năm 2012, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh chuyển về thị xã Bà Rịa. Cũng trong năm 2012, thành phố Bà Rịa được thành lập, trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bà Rịa đã phát huy truyền thống đoàn kết, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Đến hết năm 2023, thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh chỉ còn 0,18%.

Giai đoạn 2006-2010, Bà Rịa là một trong 2 địa phương cấp huyện của cả nước được Trung ương công nhận là thị xã văn hóa điển hình. Bà Rịa vinh dự được trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước trao tặng.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.