Quảng Trị: Số ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng cao sau kỳ nghỉ Tết

Số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị đang có chiều hướng tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tiểu thương chợ Phường 5, thành phố Đông Hà (ảnh tư liệu).

Cụ thể, trong các ngày 6-7/2, số ca mắc COVID-19 lần lượt được ghi nhận là 92 và 135. Đến ngày 8/2, tỉnh ghi nhận 225 ca mắc - cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 144 ca được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng, số ca còn lại cách ly tại nhà, cách ly y tế và trở về từ vùng dịch.

Thành phố Đông Hà ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất tỉnh với 81 ca, trong đó có 48 ca giám sát cộng đồng, tập trung ở các phường 1, 5 và Đông Lương. Huyện miền núi Hướng Hóa ghi nhận 72 ca, trong đó có 48 ca giám sát cộng đồng, tập trung chủ yếu ở hai xã Thuận và Tân Long. Trường hợp mắc COVID-19 còn lại ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị. Nhiều trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng có yếu tố dịch tễ liên quan đến các quán cà phê, quán ăn và chợ.

Đến nay, tỉnh đã ghi nhận 5.625 trường hợp mắc COVID-19; trong đó có 10 ca tử vong, trên 400 ca đang điều trị. Tỉnh vẫn đang kiểm soát được dịch COVID-19 và cơ bản hoàn toàn thích ứng với trạng thái “bình thường mới” khi vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Tỷ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 đạt trên 95%. Tỉnh phấn đấu đến hết quý I/2022, hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Từ nay đến hết tháng 2/2022, tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine thông qua chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân ở tất cả xã, phường, thị trấn. Trong chiến dịch này, tỉnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi được tiêm chủng; hoàn thành tiêm mũi 2 và tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu, các đơn vị, chính quyền địa phương đảm bảo an toàn tiêm chủng và tỷ lệ bao phủ vaccine trong độ tuổi được tiêm chủng; huy động tối đa lực lượng gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, tổ chức chính trị, xã hội hỗ trợ chiến dịch.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.