Quảng Ninh: Hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 17/10, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tổ chức Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) để thể chế hóa các chủ trương lớn, ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn điều hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý, nguồn lực và cơ chế cần thiết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kỳ họp.

Cụ thể, HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đi lại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, trong 36 tháng, tỉnh hỗ trợ đi lại 2 triệu đồng/người/tháng trong trường hợp phát sinh tăng khoảng cách đi lại từ trụ sở cơ quan cũ đến trụ sở cơ quan mới từ 10 km trở lên đối với các xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ 15 km trở lên đối với trụ sở cơ quan mới đặt tại các địa bàn còn lại. Tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đảo Quan Lạn, Minh Châu, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen làm việc tại Trung tâm hành chính Đặc khu Vân Đồn.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước ở cấp tỉnh trước thời điểm ngày 1/7/2025 nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 được hưởng trợ cấp một lần bằng 12 tháng hoặc 24 tháng tiền lương hiện hưởng (tùy trường hợp đã nghỉ hưu hoặc người trong độ tuổi lao động).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép môi trường, phí khai thác, sử dụng nguồn nước; quy định về ủy quyền chứng thực của Chủ tịch UBND cấp xã và mức phụ cấp, trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh…

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, để các nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai nhanh chóng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các nghị quyết của Tỉnh ủy và các nghị quyết tại kỳ họp này. Trong đó, tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, hành động quyết liệt, hiệu quả, tranh thủ từng thời gian, cơ hội, phát huy đà tăng trưởng đã đạt được trong 9 tháng qua để tập trung, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới…, tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ trong 3 tháng còn lại của năm 2025. Tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2025 đạt 14% và hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2025.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, chính quyền cấp xã phải chủ động, linh hoạt, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền; thực hiện hiệu quả các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, bảo đảm cân đối, tiết kiệm, đầu tư hiệu quả, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đô thị...

Chính quyền địa phương rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp thực tiễn; kịp thời giải quyết vướng mắc mới bảo đảm năng lực vận hành và chất lượng thực thi công vụ.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.