Quảng Ninh đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động

Cùng với nỗ lực cao nhất trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe người dân trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, công sở, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Cán bộ, công chức viên chức thành phố Uông Bí được đo thân nhiệt khi đến đi làm. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tại các trụ sở liên cơ quan, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều phải đeo khẩu trang tại nơi đông người, khi đi vào thang máy. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều trang bị nước sát khuẩn và có quy trình sát khuẩn, kiểm tra y tế nghiêm ngặt với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị được đo thân nhiệt 2 lần/ngày và có nhật ký giám sát sức khỏe chặt chẽ.

Ở các công sở, cơ quan, đơn vị, xã, phường đã lập chốt, bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân đến giao dịch tại trụ sở, đồng thời thường xuyên ghi chép thông tin vào sổ theo dõi.

Để đảm bảo môi trường làm việc vệ sinh, an toàn, các công sở, cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn đã chủ động, thường xuyên phun thuốc khử trùng tại trụ sở, nơi làm việc, giao dịch; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn mới để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiều hình thức truyền thông kịp thời đến đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan công sở như: Cung cấp thông tin trên nền tảng hệ thống chính quyền điện tử; gửi các thông tin, khuyến cáo, hướng dẫn y tế qua địa chỉ email công vụ từng người.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.