Quảng Ninh: Chuẩn bị các phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi

Tại cuộc họp triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/3, tỉnh Quảng Ninh dự kiến từ tháng 4 và thời gian còn lại của năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi.
Chú thích ảnh
Tỉnh Quảng Ninh dự kiến từ tháng 4 và thời gian còn lại của năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng phối hợp với ngành Y tế, ngành Giáo dục họp bàn, chốt lại toàn bộ số liệu; chuẩn bị các phương án triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, báo cáo Sở Y tế để báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 1/4; đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, không bỏ sót đối tượng, nhất là các đối tượng có bệnh lý, bệnh nền… để đảm bảo công tác tiêm chủng được triển khai nhanh gọn và an toàn tối đa.

Đồng thời, ngành Y tế khẩn trương rà soát lại các đội tiêm chủng đã được tập huấn; tăng cường tối đa các đội cấp cứu của các bệnh viện tuyến đầu cho các điểm tiêm vùng sâu, vùng xa, nơi có năng lực y tế tuyến cơ sở chưa cao; đảm bảo mỗi điểm tiêm phải có ít nhất 1 đội cấp cứu có chuyên môn. Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh giúp thay đổi tích cực và nâng cao nhận thức của người dân về các nội dung cụ thể (như: loại vaccine tiêm, liều lượng tiêm, độ an toàn...) và ý nghĩa của việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 294.171 ca mắc COVID-19 (nhập cảnh 228 ca, nội địa 293.943 ca). Riêng trong tháng 3/2022, toàn tỉnh ghi nhận 194.268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó ca bệnh là học sinh chiếm khá cao. Tuy nhiên, Quảng Ninh dự kiến từ nay đến cuối tháng 4/2022, diễn biến dịch và đặc biệt là số ca mắc mới sẽ ở mức “đáy”.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.