Quảng Ninh bố trí áo phao, phao cứu sinh tại các cầu và tuyến đường ven biển

Quảng Ninh bố trí áo phao, phao cứu sinh và thiết bị cứu hộ tại các khu vực cầu, đường ven biển, sông, suối, ngầm tràn và điểm nguy hiểm nhằm chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước.

phao-cuu-sinh-25092026.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh dọc sông Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã tham mưu cho UBND địa phương rà soát các khu vực gầm cầu, đường ven biển và các điểm nguy hiểm trên sông, suối, ngầm tràn và chủ động triển khai các phương án bảo vệ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát
Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Điển hình, Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 đã tổ chức treo, bố trí áo phao và phao cứu sinh tại các vị trí cầu Ka Long, cầu Hòa Bình, cầu Ka Long 2 và dọc bờ sông Ka Long. Tại mỗi cây cầu, đơn vị bố trí 5 bộ áo phao và phao cứu sinh ở các vị trí thuận tiện, dễ quan sát, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh dọc sông Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh dọc sông Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Tại phường Hồng Gai, Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động lắp đặt các trang thiết bị cứu hộ, phao bơi và áo phao tại các vị trí dễ nhận biết dọc tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát
Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Việc trang bị sẵn các phương tiện cứu hộ tại chỗ nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý ban đầu trong những phút đầu xảy ra sự cố đuối nước hoặc tai nạn sông nước, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, nước sông dâng cao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu vượt sông. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu vượt sông. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc chủ động triển khai phương tiện, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước; chung tay giữ gìn, không tự ý di chuyển hoặc mang trang thiết bị cứu hộ ra khỏi vị trí quy định. Khi phát hiện sự cố hoặc phương tiện cứu hộ bị hư hỏng, thất lạc, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý, bổ sung, bảo đảm các điểm cứu hộ luôn sẵn sàng phát huy tác dụng khi cần thiết.

Văn Đức/TTXVN

Dành cho bạn

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Gỡ điểm nghẽn từ hạ tầng, phương tiện kiểm ngư

Trong khi yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì lực lượng kiểm ngư của tỉnh Nghệ An hiện chỉ có 2 tàu kiểm ngư và 2 xuồng công tác, trong đó nhiều phương tiện đã được đưa vào sử dụng từ 20-30 năm trước.

Quảng Ninh xử lý triệt để vi phạm nuôi thủy sản trái phép

Quảng Ninh xử lý triệt để vi phạm nuôi thủy sản trái phép

Nhằm thiết lập lại trật tự trong quản lý không gian biển và mặt nước ven biển, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm kiểm tra, xử lý và di dời triệt để các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép. Đây là động thái quyết liệt nhằm đưa hoạt động kinh tế biển vào khuôn khổ pháp luật, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan môi trường bền vững.