Học bơi để tự bảo vệ trước nguy cơ đuối nước

Sáng 17/8, tại phường Phú Thủy, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh tổ chức Giải Bơi phong trào “Đường đua xanh” tỉnh Lâm Đồng năm 2026.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Giải. 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Đoàn Minh Tâm cho biết, giải bơi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương về tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và các lực lượng xã hội trong tuyên truyền, dạy và phổ cập bơi cho thiếu nhi.

Giải đấu được tổ chức trong bối cảnh công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại Lâm Đồng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ đuối nước làm 29 trẻ em tử vong, chiếm khoảng 90% số trẻ tử vong do tai nạn thương tích.

Thực tế trên cho thấy, trang bị kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em không thể chỉ thực hiện theo thời điểm mà cần được duy trì thường xuyên, lâu dài với nhiều hình thức phù hợp. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động bơi lội, thi đấu thể thao phong trào vừa tạo môi trường để trẻ em rèn luyện thể chất vừa góp phần hình thành kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tự bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước.

Với ý nghĩa đó, “Đường đua xanh” không đơn thuần là một giải đấu thể thao phong trào mà còn là hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động về phòng, chống đuối nước. Mỗi lượt bơi, mỗi cự ly thi đấu tạo thêm cơ hội để các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng và hình thành tâm thế chủ động, an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Chú thích ảnh
Vận động viên tham gia Giải. 

Giải “Đường đua xanh” thu hút gần 270 vận động viên đến từ các xã, phường, đặc khu, trường học, câu lạc bộ và các lớp bơi của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 16 nội dung cá nhân, gồm 8 nội dung nam và 8 nội dung nữ với các cự ly 25m, 50m và 100m ở hai kiểu bơi tự do và bơi ếch.

Các nội dung được chia thành 4 nhóm tuổi, từ 6 đến 18 tuổi. Việc phân nhóm theo độ tuổi, cự ly và nội dung thi đấu phù hợp tạo điều kiện để các em được rèn luyện, thi đấu trong môi trường an toàn, từng bước hình thành kỹ năng bơi và sự tự tin khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức kỳ vọng phong trào học bơi, luyện bơi trong thiếu nhi tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần đưa kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn dưới nước trở thành một phần thiết thực trong quá trình rèn luyện thể chất của trẻ em. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho trẻ, từng bước hạn chế những tai nạn đuối nước thương tâm, nhất là trong dịp hè.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.