Chấn chỉnh tình trạng mê tín dị đoan trong vụ du khách đuối nước tại Tuy Hòa

Ngày 14/8, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đã nắm được tình hình có dấu hiệu của các hoạt động mê tín dị đoan trong vụ việc nam du khách người Trung Quốc đuối nước mất tích trên vùng biển thuộc phường Tuy Hòa. Lực lượng Công an phường phối hợp các cơ quan liên quan để ngăn ngừa, chấn chỉnh và xử lý trường hợp vi phạm.
Chú thích ảnh
Ngày 9/8/2026, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk nỗ lực tìm kiếm du khách người Trung Quốc bị sóng biển cuốn trôi mất tích vào chiều 7/8 trên vùng biển thuộc phường Tuy Hòa. Trong ảnh: Cơ quan chức năng phường Tuy Hòa cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) cũng cho biết, đơn vị đang rà soát, xác minh và đề xuất phương án xử lý một số tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung mang yếu tố mê tín dị đoạn, kêu gọi từ thiện không đúng quy định liên quan đến vụ việc này.

Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk, gồm Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an phường Tuy Hòa, Đội cứu nạn cứu hộ biển phường cùng đông đảo người dân trên địa bàn nỗ lực sử dụng phương tiện tàu thuyền, ca nô, mô tô nước, flycam… tổ chức tìm kiếm nam du khách đuối nước mất tích khi đang tắm biển trên vùng biển thuộc phường Tuy Hòa vào chiều tối 7/8. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, vụ việc này có dấu hiệu của hoạt động mê tín dị đoan khi nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh có mặt tại vùng biển thuộc phường Tuy Hòa tổ chức múa nhảy, đồng bóng, gọi hồn… Nhiều tài khoản Facebook, Tiktok đăng tải các nội dung này lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt người lượt xem. Ngoài ra, một số trường hợp kêu gọi từ thiện cho gia đình nạn nhân nhưng chưa bảo đảm các quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, địa phương đã làm mời việc với nhiều trường hợp có dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và kêu gọi từ thiện trong vụ việc nam du khách người Trung Quốc đuối nước mất tích trên vùng biển của phường. Đến sáng 14/8 đã không còn xảy ra tình trạng này. Người nhà nạn nhân phối hợp chính quyền thực hiện các quy định về hoạt động từ thiện. Lực lượng cứu hộ được quán triệt thực hiện đúng quy định về an toàn khi tham gia tìm kiếm nạn nhân. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến người thân của nam du khách.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã có công văn yêu cầu UBND các xã, phường ven biển tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tại các bãi tắm trong điều kiện thời tiết bất lợi. Các địa phương khẩn trương rà soát bãi tắm, khu vui chơi, khu du lịch và khu vực thường xuyên có người dân, du khách tắm biển; xác định, khoanh vùng, cảnh báo khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là nơi có dòng chảy mạnh, dòng chảy xa bờ, địa hình phức tạp, đá ngầm, vực sâu hoặc sóng lớn. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, hướng dẫn, kiểm soát tại các bãi tắm; nhất là khi thủy triều xuống, sóng lớn, dòng chảy mạnh hoặc thời tiết bất lợi để có phương án xử lý khi xảy ra sự cố.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, trong ngày 7/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ sóng cuốn khi đang tắm biển. Tại phường Tuy Hòa, anh Z.L (sinh năm 1999, quốc tịch Trung Quốc) bị sóng biển cuốn trôi mất tích khi đang đứng gần mép nước. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tại khu vực Bãi Môn (xã Hòa Xuân), lực lượng chức năng đã cứu 3 du khách nước ngoài bị sóng cuốn ra xa, mắc kẹt trong mõm đá. Tại khu vực Bãi Choi (xã Ô Loan), người dân địa phương kịp thời ứng cứu nhiều du khách đuối nước khi đang tắm biển. Ngoài ra, tại phường Hòa Hiệp, hai người đàn ông kịp thời ứng cứu một phụ nữ bị sóng cuốn khi đang mua bán cá trên bờ biển.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.