Quảng Nam thiệt hại 126 tỷ đồng vì đợt mưa lũ vừa qua

Chiều 14/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho các huyện Thăng Bình, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ. Mưa lũ đã làm 4 người chết, tổng thiệt hại khoảng 126 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà của người dân Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo đó, từ ngày 9 - 12/12, địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, với lượng mưa trung bình là 421,62 mm. Mưa lớn đã làm cho các địa phương thuộc thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Thăng Bình bị ngập sâu với khoảng 17.600 hộ bị ngập, trong đó 5.991 hộ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Về nông nghiệp, 93 ha lúa và 5 ha mạ bị thiệt hại; 876 ha hoa màu bị ngập úng ở huyện Núi Thành, Quế Sơn, Hội An, Thăng Bình và Phú Ninh; 37 ha hoa cây cảnh bị thiệt hại ở Hội An và 23 tấn lương thực bị hư hỏng. Ngoài ra, hơn 1,1 km đê bị sạt lở, 686 kè bị xói lở, 25 đập thủy lợi bị hư hỏng…

Về thủy sản, khoảng 300 ha nuôi tôm bị thiệt hại tập trung trên địa bàn huyện Núi Thành và hơn 60 tấn cá nuôi trên sông Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ bị nước cuốn trôi.

Để khắc phục hậu quả, những ngày qua, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm người mất tích do bị nước cuốn trôi, động viên gia đình có người tử vong, mất tích. Các đơn vị chủ động điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nhiều tổ chức chính trị, xã hội, các cá nhân cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.