Quảng Nam - Hà Nội tăng cường hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực

Ngày 15/6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã làm việc với Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu nhằm đánh giá về kết quả hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong những năm qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tỉnh Quảng Nam và thành phố Hà Nội thống nhất thời gian tới sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng chính quyền điện tử. Hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, Hà Nội sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn của thành phố đầu tư vào tỉnh Quảng Nam. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương cùng hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch tại các vị trí trung tâm, ở các sự kiện trong nước, quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch. Hai bên cũng tiếp tục liên kết hợp tác phát triển du lịch 4 địa phương gồm Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, trong đó Quảng Nam là đầu mối. Ngoài ra, hai địa phương cũng sẽ trao đổi hợp tác trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hà Nội đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, sắp xếp bộ máy quản lý Nhà nước ở mỗi địa phương. Hiện nay, có hơn 10.000 người Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội. Thời gian qua, kết quả hợp tác giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến thương mại.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định: Quảng Nam là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử với hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, có khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cách làm hay, huy động cộng đồng tham gia bảo vệ di sản để phát triển du lịch. Lượng khách quốc tế đến với Quảng Nam liên tục tăng, đây là kinh nghiệm quý đối với Thủ đô Hà Nội trong phát huy giá trị các di sản.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Quảng Nam để làm nhà ở cho các đối tượng chính sách, trao tặng 40 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quân và thương binh Nguyễn Văn Phương ở thành phố Tam Kỳ.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.