Tăng cường hợp tác quốc phòng trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc trong thời gian tới - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết 5 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (2014 – 2019) tổ chức tại Hà Nội ngày 7/6.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, để có thể tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam có đầy đủ năng lực và chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc vào năm 2014, Việt Nam đã có gần 10 năm tích cực chuẩn bị về mọi mặt. Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt Việt Nam tham gia hoạt động này bằng việc Bộ Quốc phòng thành lập Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam và cử 2 sĩ quan đầu tiên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc tại Nam Xu - Đăng.

Đến thời điểm hiện nay, sau 5 năm tham gia, Việt Nam đã cử được 30 lượt cán bộ, sĩ quan tham gia thực hiện nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân; 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 gồm 63 người và đang tích cực chuẩn bị để có thể triển khai Đội Công binh trong thời gian tới.  

Trong bối cảnh Việt Nam mới tham gia vào hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong tham gia hoạt động nói trên sẽ giúp Việt Nam có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những thành tựu khoa học quân sự mới để vận dụng vào nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của Quân đội trong tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình liên hợp quốc cũng như trong các lĩnh vực khác. Những kinh nghiệm của các quốc gia đi trước sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng thích nghi và làm quen được với cách thức tổ chức lực lượng, chuẩn bị, triển khai, quản lý các lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở chất lượng tốt hơn. Định hướng cho hoạt động này bắt đầu từ khâu chuẩn bị, huấn luyện, tham mưu, chỉ huy, giao thông, liên lạc cũng như các năng lực cụ thể của cán bộ, chiến sỹ.

Việt Nam cũng tham gia sâu hơn vào những hoạt động này, trong đó không chỉ gửi các sĩ quan và các đơn vị quân y, công binh, mà phấn đấu có một số sĩ quan tham gia làm sĩ quan tham mưu của Liên hợp quốc tại các Phái bộ cũng như ở cơ quan Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

“Việc này tạo cho chúng ta một môi trường rèn luyện cán bộ cũng như tiếng nói mạnh mẽ hơn ở cộng đồng quốc tế”, Tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, tiếp tục thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 -2019 và những năm tiếp theo, sau năm 2020, Việt Nam sẽ chủ trương tham gia hoạt động Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc sâu rộng hơn. Dự kiến trong một số định hướng lớn, có việc mở rộng lĩnh vực và địa bàn tham gia, bao gồm: Xem xét triển khai cá nhân đến một số Phái bộ khác ngoài Trung phi và Nam Xu - Đăng; xem xét triển khai thêm các suất cá nhân ở các vị trí sĩ quan thông tin, chỉ huy các phòng, ban ở Sở chỉ huy Phái bộ hoặc Phân khu, chuẩn bị nhân lực để ứng thi vào các cơ quan của Liên hợp quốc hay các tổ chức quốc tế tại Phái bộ.

Sẵn sàng triển khai Đội Công binh từ năm 2020, hiện Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2014 cả về nhân lực và trang thiết bị. Đồng thời, xem xét triển khai các lực lượng khác như lực lượng bảo vệ, vận tải đường không (trực thăng), thông tin liên lạc… phù hợp với năng lực của Việt Nam.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.