Quảng Nam: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) được tổ chức ngày 28/8. Đại hội đã hiệp thương bầu 96 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029; cử 9 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Ông Lê Trí Thanh tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quảng Nam khóa XI.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu chị đạo Đại hội. 

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam trong những năm qua đã được phát huy, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội phát triển; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ X, Mặt trận các cấp đã thực hiện 15/15 chỉ tiêu đạt, vượt và vượt cao, trong đó một số chỉ tiêu đạt kết quả rất cao. Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội. 

MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân với quan điểm “dân là gốc”, “dân là trung tâm”; thực hiện tốt yêu cầu “Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”. Mặt trận làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Chú thích ảnh
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Năm năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và MTTQ Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ trì, phối hợp, thống nhất với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, linh hoạt, chủ động trong triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Chú thích ảnh
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện thành công 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; vận động nguồn lực tham gia hỗ trợ xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. MTTQ tỉnh đề ra một số chương trình hành động trong nhiệm kỳ như: tập trung xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; vận động nguồn lực tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đến năm 2025...

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.