Quảng Bình cử đoàn công tác sang tỉnh Khăm Muộn (Lào) hỗ trợ phòng, chống dịch

Ngày 8/10, tại thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt đoàn công tác tham gia hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (Lào) phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự kiến ngày 11/10, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình sẽ sang tỉnh Khăm Muộn hỗ trợ về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian 15 ngày tham gia hỗ trợ tại tỉnh bạn, các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Quảng Bình sẽ trực tiếp tham gia hỗ trợ xét nghiệm và các công tác phòng, chống dịch nhằm nhanh chóng phát hiện sớm, quản lý phù hợp, điều trị hiệu quả đối với F0, góp phần hạn chế lây lan và tiến tới kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đồng thời, đoàn cũng chia sẻ các kinh nghiệm có được từ quá trình phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Bình nhằm chung tay sớm đẩy lùi đại dịch.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn cùng các thành viên là những cán bộ, viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ giỏi và có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình cũng chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các vật dụng, mang theo các thiết bị, vật tư y tế để góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh bạn. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình, đoàn sẽ mang theo 2 hệ thống xét nghiệm RT-PCR, số lượng sinh phẩm đủ cho 15.000 mẫu xét nghiệm đơn, 1.000 test tay và nhiều thiết bị y tế hiện đại khác nhằm hỗ trợ hết mình cho tỉnh Khăm Muộn (Lào). Trong trường hợp dịch bệnh ở tỉnh bạn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành Y tế Quảng Bình cũng đã có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế để chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống nhân dân. Với tinh thần quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, đến nay tỉnh Quảng Bình đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Đến thời điểm này, Quảng Bình có gần 1.800 trường hợp mắc COVID-19; trong đó đã có 1.580 người được điều trị khỏi bệnh và chỉ còn 213 F0 đang điều trị cách ly. Hiện tỉnh Quảng Bình đang tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch, đồng thời sớm có chủ trương cụ thể để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, khôi phục lại các hoạt động đời sống trong nhân dân, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới sớm và an toàn nhất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cũng cho biết: Trong hoàn cảnh khó khăn chung của dịch bệnh, phát huy truyền thống, tình cảm nhân văn, tinh thần trách nhiệm, tỉnh Quảng Bình cũng đã kịp thời sẻ chia khó khăn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp tục phát huy tình cảm, tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng, tỉnh Quảng Bình đã quyết định thành lập, cử đoàn công tác tham gia hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Khăm Muộn trong phòng, chống dịch COVID.

Ghi nhận sự đóng góp tích cực, quan trọng của các đơn vị, lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là đội ngũ y tế của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình mong muốn các thành viên trong đoàn công tác sang tỉnh Khăm Muộn sẽ tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan, các thành viên trong đoàn cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện nhiệm vụ đối ngoại vừa tham gia hỗ trợ, chia sẻ các giải pháp phòng, chống dịch; xem đây là dịp để lực lượng y tế Quảng Bình trau dồi, nâng cao trình độ, chuyên môn trong phòng, chống COVID được hiệu quả hơn. Đoàn công tác phải tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho các thành viên, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành sứ mệnh quan trọng, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước nói chung, Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn công tác khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ giao phó, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng, chống dịch, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian làm nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muộn.

Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn đã gửi thư chúc mừng tỉnh Quảng Bình về những thành tựu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình vì sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời trong quá trình phòng, chống dịch bệnh đối với tỉnh Khăm Muộn.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.