Trao tặng 500.000 USD và vật tư, thiết bị y tế hỗ trợ Lào

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã gửi tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào số tiền 500.000 USD, đồng thời tổ chức chuyến bay chở các chuyên gia y tế và vật tư, thiết bị y tế để giúp Lào ứng phó với dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Ảnh: TTXVN phát

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trong hơn 10 ngày qua, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Lào với việc xuất hiện thêm khoảng 10.000 ca nhiễm mới, lan ra hầu hết các tỉnh của Lào, trong đó có một số tỉnh giáp biên với Việt Nam. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn cũng như hợp tác toàn diện giữa hai nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào 500.000 USD, đồng thời tổ chức chuyến bay chuyên chở khẩn cấp số vật tư, thiết bị y tế gồm 2 triệu khẩu trang y tế, 200 máy thở và 10.000 kg hóa chất khử khuẩn Chloramine B để giúp Lào ứng phó với dịch COVID-19.

Trên chuyến bay từ Hà Nội còn có 35 chuyên gia y tế sang giúp Lào phòng, chống dịch, thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh và lập bệnh viện dã chiến. Theo Thứ trưởng Tô Anh Dũng, đây là chuyến bay hết sức đặc biệt, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em, tình cảm đoàn kết, hữu nghị, keo sơn gắn bó cũng như sự sẻ chia hết sức nồng hậu, ấm áp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong tình hình chống dịch hết sức cấp thiết hiện nay.

Bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước những khó khăn, thách thức mà Lào đang phải đối mặt, Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn sát cánh cùng Lào và trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; tin tưởng dưới sự chỉ đạo sáng suốt và quyết liệt của Đảng, Nhà nước cùng với sự quyết tâm và đồng lòng chống dịch của các cơ quan chức năng và toàn thể người dân, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm kiểm soát được dịch COVID-19, phục hồi kinh tế - xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đoàn chuyên gia của Bộ Y tế sang Lào gồm 35 cán bộ do Tiến sỹ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn, Tiến sỹ Nguyễn Trung Cấp, chuyên gia điều trị hàng đầu về COVID-19 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên ở các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế cũng tham gia vào trong đoàn với nhiệm vụ thiết lập bệnh viện dã chiến, thu dung bệnh nhân, thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh, hệ thống giám sát thực tế và quản lý môi trường y tế. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Phía bạn đề nghị các chuyên gia y tế Việt Nam hỗ trợ  từ 15 đến 17 ngày. Trong thời gian này, Đoàn sẽ hỗ trợ Lào thiết lập hệ thống có khả năng phòng ngừa cũng như điều trị COVID-19 có hiệu quả. 

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào và Văn phòng Chính phủ cũng gửi tặng các các cơ quan đối tác của Lào lần lượt 50.000, 500.000 và 20.000 khẩu trang y tế để giúp Bạn phòng, chống dịch.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.