Quảng bá hàng hóa Việt Nam trong Triển lãm nội thất quốc tế tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 17/11, khu gian hàng Việt Nam đã được khai trương tại Triển lãm nội thất quốc tế (WOFX) ở Trung tâm triển lãm Bombay, thành phố Mumbai nước này.

Đến dự và cắt băng khai trương gian hàng có ông Hoàng Tùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Mumbai; ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; đại diện chính quyền bang, Tổng lãnh sự các nước tại thành phố Mumbai, ban tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tham gia trưng bày hàng hóa tại gian hàng của Việt Nam có doanh nghiệp Kettle Interiors Asia, Duc Thanh wood processing JSC, thuộc Hiệp hội gỗ Bình Dương, công ty Bconnect Furniture. Đây đều là các công ty gỗ Việt Nam có uy tín, đạt tiêu chuẩn và có sản phẩm xuất khẩu đến các thị trường Mỹ, châu Âu. Các công ty xác định Ấn Độ là thị trường mục tiêu tiềm năng để thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu chủ lực gặp nhiều khó khăn.

Đây là triển lãm thương mại B2B chuyên nghiệp dành riêng cho ngành nội thất ở Ấn Độ, nơi quy tụ tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ gỗ nội – ngoại thất, đồ dùng gia đình, đồ dùng cho nhà hàng, khách sạn, đồ trang trí… Tham gia hội chợ lần này còn có doanh nghiệp của các nước khác: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Italy, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh hội chợ, Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp Viện Thiết kế nội thất Ấn Độ tổ chức Hội thảo tiềm năng hợp tác ngành gỗ nội thất Việt Nam - Ấn Độ thu hút nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tham gia.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại tại Ấn Độ cho biết, trong bối cảnh các đơn hàng từ các thị trường lớn và truyền thống đang suy giảm, Ấn Độ sẽ trở thành thị trường có nhiều tiềm năng. Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong thời gian tới.

Hội chợ diễn ra trong 3 ngày từ 17 – 19/11, kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 5.000 khách tham quan và trao đổi cơ hội giao thương.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.