Quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng

Một số địa phương trong cả nước đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 15 của Bộ Chính trị khóa X; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
* Trong hai ngày 21 và 22/12, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho gần 500 cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Khắc Chử nhấn mạnh, hội nghị giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. 
Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của bản thân để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao. Các nội dung được quán triệt đều có nghĩa rất sâu sắc và quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng ảnh 1

Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... 
Đồng chí đề nghị các đại biểu thể hiện quyết tâm ngay trong việc học tập các nội dung tại hội nghị; tập trung nhận diện rõ những biểu hiện cụ thể của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, hiểu sâu sắc về mục tiêu, quan điểm của Đảng và nắm vững những nhiệm vụ, giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết, trong kế hoạch của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Tỉnh ủy; Từ đó liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị và từng cán bộ, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện, chỉ đạo thực hiện, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đối với chuyên đề "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu quán triệt đây là nội dung gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, học tập với tinh thần và thái độ nghiêm túc, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc, cuộc sống hằng ngày, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên với những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả...

* Cùng ngày, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị khóa X và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tại hội nghị này, các thành viên UBND tỉnh Điện Biên cũng thông qua Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 07 và Nghị quyết số 06, Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
Về chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn bền vững; Về thực hiện có hiệu quả tiến tình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Theo các Chương trình hành động này, tỉnh Điện Biên đặt ra các mục tiêu chính đến năm 2020 là: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8% /năm với thu nhập đầu người bình quân 38- 40 triệu đồng/năm; Tổng sản lượng lương thực đạt 260 ngàn tấn, tỷ lệ che phủ rừng tăng 3,5% so với năm 2015; 
Tổng thu ngân sách địa phương 12.000 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 1.200 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 100 triệu USD, trong đó xuất khẩu 55 triệu USD; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 48% năm 2015 xuống còn 33% trong năm 2020; đến năm 2020, đón 870 ngàn lượt du khách, doanh thu dịch vụ 1.500 tỷ đồng; Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng…
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Điện Biên đặt ra 16 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ hiện đại; chú trọng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu; phát triển và thúc đẩy chuyển giao khoa học - công nghệ; 
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính, khu vực sự nghiệp công lập, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch…; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về chất lượng và số lượng là động lực quan trọng phát triển kinh tế…
Quốc Hùng, Công Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.