Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tỉnh ủy Hà Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những nội dung chủ yếu như: nâng cao chất lượng và duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, tự phê bình và phê bình; bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy cao vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận 09-KL ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII ảnh 1

Ngày 20/12/2016, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh. Quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05 và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tỉnh Nam Định đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020… 
Nam Định huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thân thiện với môi trường; ưu tiên các công trình lớn tạo bước đột phá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: xây dựng tuyến đường trục kết nối vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Nam Định, Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 tại huyện Hải Hậu.

Ngày 20/12, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành từ tỉnh đến cơ sở để triển khai thực hiện Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… 
Các nhiệm vụ cần được thực hiện ngay và thường xuyên là mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết 04 gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham ô, tham nhũng, lãng phí, tội phạm về kinh tế, tội phạm về chức vụ và các vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, công khai các kết quả xử lý…
Phóng viên TTXVN

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.