Quán triệt Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khánh Hòa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Khánh Hòa cần khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Chiều 22/7, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa cho khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nêu rõ: trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa rất phấn khởi đón nhận nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về phát triển tỉnh. Đó là Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội.  Đây là cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng, xác định tầm nhìn chiến lược, mở ra cơ chế huy động nguồn lực, tạo sự phát triển đột phá của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Khánh Hòa là một tỉnh ven biển với rất nhiều tiềm năng, lợi thế. Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, là trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 55/2022/QH15 vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với tỉnh Khánh Hòa, vừa thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa trong việc thực hiện mục tiêu của Đảng đề ra là trở thành đô thị hạt nhân, động lực phát triển, cửa ngõ chính ra Biển Đông của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Khánh Hòa cần khẩn trương cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch cụ thể; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành để cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo, quán triệt nội dung Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội, gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và thực hiện trong 5 năm. Trong đó, Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong, huyện Cam Lâm và phát triển kinh tế biển ở địa phương này.

Trình bày kế hoạch thực hiện Nghị quyết 55/2022/QH15 của tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và sự quyết tâm cao.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.