Quan trắc, theo dõi diễn biến điểm sạt lở phía hạ lưu đập Thủy điện Hương Điền

Ngày 3/12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa báo cáo kết quả kiểm tra an toàn đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện Hương Điền (ở thị xã Hương Trà) sau khi xảy ra sạt lở phía hạ lưu vai trái đập tại đây.
Chú thích ảnh
Thủy điện Hương Điền, Thừa Thiên - Huế. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, khoảng 14 giờ ngày 1/12/2020 đã xảy ra sạt lở phía hạ lưu vai trái đập. Vị trí điểm sạt lở cách chân đập Thủy điện Hương Điền từ 60 - 200m, với khối lượng sạt lở ước tính khoảng 5.000 m3 đất đá. 

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền, bờ trái của thủy điện này phần phía hạ lưu đập có địa chất là đá phiến sét, bị phong hóa gần như hoàn toàn. Tại đây có một phần đất đắp để làm đường thi công được để lại đến khi mái ổn định hoàn toàn mới tiến hành gia cố tổng thể. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến phần đất đắp bị sạt lở kéo theo phần đất đá phong hóa bị cuốn trôi, đổ xuống lòng sông với khối lượng khoảng 5.000 m3. 

Do lòng sông rộng và có hố xói nên không gây co hẹp, tắc nghẽn dòng chảy, không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khi chạy máy phát điện cũng như khi xả lũ. Vị trí sạt lở cách xa chân đập Thủy điện Hương Điền nên không gây ảnh hưởng đến chân đập, an toàn công trình. 

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua kiểm tra thực tế công trình Nhà máy Thủy điện Hương Điền đang vận hành bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, Sở yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền cần tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến, đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở và sớm có phương án thiết kế gia cố, tổ chức thi công… 

Nhà máy Thủy điện Hương Điền đi vào hoạt động từ năm 2010. Trong ngày 3/12, mực nước hồ Thủy điện Hương Điền ở cao trình 57,9m (mực nước dâng bình thường là +58m), đang vận hành phát điện 3 tổ máy với công suất 81 MW.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.