Quảng Nam bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện trước mùa mưa lũ

Chiều 20/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế, làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng (giữa) kiểm tra bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An. 

Tỉnh Quảng Nam có 10 công trình thủy điện bậc thang do Bộ Công Thương phê duyệt trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó 8 công trình thủy điện đã phát điện với tổng công suất 958MW và 2 công trình đang xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, trước sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào vừa qua, năm 2019 tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ tổ chức diễn tập di dời khẩn cấp người dân ở huyện Đại Lộc với tình huống giả định các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia đồng loạt xả lũ ở mức tối đa, trong thời gian ngắn.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam kiến nghị Tổng cục Thủy lợi cần sớm hoàn thành bản đồ ngập lụt vùng hạ du trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn để bàn giao cho địa phương vận hành trong thực tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm nghiên cứu bổ sung bản đồ về khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có nguy cơ sạt lở cao để tỉnh công bố cho các địa phương, từ đó có phương án bố trí sắp xếp dân cư phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng cần tham mưu cho Chính phủ quy định mỗi hồ thủy điện phải lắp đặt số lượng trạm quan trắc khí tượng thủy văn và trạm quan trắc động đất hợp lý để lãnh đạo UBND tỉnh có thông tin khoa học, chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cần có hướng dẫn sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai để đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở cấp huyện.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng kiểm tra hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My. 

Cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Công ty thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Bắc Trà My. Công ty thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, đơn vị đã tổ chức diễn tập kỹ năng vận hành điều tiết, diễn tập phương án phòng chống lụt bão năm 2018.

Công ty cũng đã xây dựng, bàn giao vận hành 341 mốc thủy chí, trải rộng trên 66 xã thuộc 9 huyện hạ du; xây dựng và lắp đặt 282 biển chỉ dẫn tại vùng hạ du theo thiết kế. Trên lưu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 hiện có 2 trạm quan trắc thủy văn tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My và xã Trà Mai, huyện Nam Trà My và 1 trạm quan trắc mưa tự động tại đập tràn…

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng khuyến nghị các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn nên nghiên cứu, chuyển dần từ vận hành theo quy trình sang vận hành hồ chứa theo thời gian thực tiễn. Cách vận hành hồ thủy điện theo thời gian thực tiễn đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công.

Tại thành phố Hội An, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã đến kiểm tra tiến độ khắc phục những vị trí đê cứng bị sụt lún trên tuyến đê biển dài 731m ở phường Cửa Đại. Hiện nay, bãi tắm ở khu vực biển Cửa Đại đã từng bước được phục hồi, sóng biển không còn đe dọa trực tiếp các công trình du lịch nghỉ dưỡng của thành phố.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.