Quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em và người dân vùng khó khăn

Ngày 23/5, nhiều hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo diễn ra tại Quảng Ngãi và Cần Thơ.

Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em vùng khó khăn ở Quảng Ngãi

Chú thích ảnh
Cha mẹ đưa trẻ đến thăm khám tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/5, Viettel Quảng Ngãi phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 tổ chức chương trình "Trái tim cho em", khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần thứ 2, hành trình “Trái tim cho em” đến với tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trẻ em là tương lai của đất nước, nhưng vẫn có những em nhỏ kém may mắn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, trong khi hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Sự trở lại của hành trình “Trái tim cho em” tại Quảng Ngãi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh và thay đổi số phận cho các em.

Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, ông Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 và ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh làm việc an toàn, hiệu quả. Công tác thông tin được đẩy mạnh đến từng thôn, bản, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trẻ em nào cần được khám sàng lọc.

Chú thích ảnh
Các bác sỹ thăm khám tim miễn phí cho trẻ em tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Trương Xuân Bình, Giám đốc Viettel Quảng Ngãi, mỗi năm, ở Việt Nam phát hiện thêm hàng chục ngàn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Những trẻ em này chủ yếu ở các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, khiến cho cuộc sống của các gia đình và cá nhân các em bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Đối với các gia đình tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện kinh tế thì việc đi lại khám chữa cho con là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, chi phí phẫu thuật cho căn bệnh này thường rất cao, trung bình mỗi ca khoảng 40 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình các em khiến cho không ít những ước mơ, những hi vọng của các em trở nên dang dở, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được. Việc tổ chức khám sàng lọc và tư vấn để được phẫu thuật tim miễn phí trong chương tình “Trái tim cho em” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp hỗ trợ các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh có một trái tim khỏe mạnh và cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác.

Hoạt động khám sàng lọc tim miễn phí sẽ diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 từ ngày 23 - 24/5.

Huy động sức mạnh cộng đồng trong công tác khám chữa bệnh nhân đạo

Ngày 23/5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Ngãi tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Chương trình dành nguồn kinh phí khoảng 70 triệu đồng để tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân tại xã Đại Ngãi. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi Lâm Đình Thiều, hoạt động cũng là bước chuẩn bị quan trọng để địa phương tiến tới triển khai toàn diện việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí mỗi năm một lần cho toàn thể người dân. Việc này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, cũng như Nghị quyết 282 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ cho biết, khi tham gia thăm, khám, bà con sẽ được trực tiếp đối thoại, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời chu đáo từ đội ngũ y bác sĩ; đồng thời, nếu có chỉ định từ bác sĩ, người dân sẽ được phục vụ thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng ngay tại chỗ như: siêu âm, đo điện tim và kiểm tra chỉ số đường huyết. Sau khi thăm khám, bà con sẽ được cấp thuốc miễn phí và tư vấn chi tiết về cách sử dụng thuốc.

Giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ đặt mục tiêu chiến lược đến năm 2030, toàn bộ người dân trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và dữ liệu được cập nhật đồng bộ vào hệ thống sổ sức khỏe điện tử. Trong giai đoạn đầu (2026 - 2027), thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực cho các nhóm dễ bị tổn thương và yếu thế trong cộng đồng gồm trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, người cao tuổi, người lao động và đối tượng bảo trợ xã hội.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.