Tổng thống Trump tuyên bố không muốn chạy đua vũ trang cùng Nga, Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/7 nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông hy vọng có thể tránh được cuộc đua vũ trang tốn kém giữ Washington, Moskva và Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Putin trong cuộc gặp tại Phần Lan năm 2018. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết Mỹ và Nga đang chuẩn bị đàm phán tìm phương án “kế nhiệm” Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới).

Bắc Kinh trong thời gian qua đã từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Trump tham gia đàm phán. Trung Quốc lấy lý do rằng kho vũ khí của nước này nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Trung Quốc.

Trong cuộc đàm thoại với Tổng thống Putin, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng có thể tránh được cuộc đua vũ trang 3 bên giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Bên cạnh đó, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Mỹ chờ đợi tiến triển trong đàm phán kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo) sắp tới.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo cùng xác nhận tính cấp thiết tổ chức đối thoại song phương về “kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược”.

Họ cũng bàn luận về “tình hình liên quan đến chương trình hạt nhân Iran” và nhấn mạnh cần có “hành động tập thể”.

Tổng thống Trump đã khước từ một thỏa thuận quốc tế có mục đích trao thưởng Iran vì đã tạo điều kiện để khảo sát và đảm bảo chương trình hạt nhân dân sự của nước này không bị chuyển sang mục đích quân sự. Về phía Mỹ, nước này lại cáo buộc rằng Iran đang che giấu một chương trình quân sự để xây dựng năng lực vũ khí.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lãnh đạo Mỹ, Nga điện đàm về hàng loạt vấn đề nóng
Lãnh đạo Mỹ, Nga điện đàm về hàng loạt vấn đề nóng

Ngày 23/7, Nhà Trắng và Điện Kremlin cùng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và người người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng ngày đã tiến hành điện đàm, thảo luận một loạt vấn đề nóng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN