Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát
Theo hãng thông tấn TASS, trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc liệu Mỹ có quay trở lại một cuộc xung đột quy mô lớn với Iran hay không, ông Trump nói: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu kịch bản đó xảy ra, Washington sẽ “giành chiến thắng rất nhanh”.
Cùng với đó, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công từ Iran. Theo ông, các cuộc không kích vừa được tiến hành là hành động đáp trả vụ tấn công xảy ra vào đêm trước.
“Chúng tôi vừa giáng một đòn rất mạnh vào Iran”, ông Trump nói đồng thời cho biết Iran đã tấn công ba tàu, thay vì hai tàu như những thông tin ban đầu. “Khi họ tấn công chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả mạnh hơn nhiều. Cứ mỗi lần họ tấn công, chúng ta sẽ đáp trả với quy mô gấp 20 lần”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, với mục tiêu làm suy giảm năng lực kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran.
Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến tháng 6, Washington và Tehran ký bản ghi nhớ quy định ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, ngày 8/7, ông Trump cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận song phương và tuyên bố lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực.
Trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã “chấm dứt”. Ông cũng cho rằng nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ không ngần ngại sử dụng. “Theo quan điểm của tôi, mọi chuyện đã kết thúc”, ông nói thêm.
Ngày 8/7, Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iran đêm thứ hai liên tiếp. Tổng thống Trump cho biết đây là hành động đáp trả các vụ tấn công nhằm vào những tàu thương mại đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.
Về phía Iran, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy tối cao của quân đội nước này, cáo buộc Mỹ đã vi phạm các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành không kích nhằm vào một số khu vực ở miền Nam Iran, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.
Cơ quan này khẳng định tuyến hàng hải an toàn duy nhất qua eo biển Hormuz là luồng do Iran quy định và nhấn mạnh Tehran sẽ không để Washington can thiệp vào việc quản lý tuyến đường biển chiến lược này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 85 mục tiêu được cho là cơ sở trọng yếu của Mỹ trong khu vực để đáp trả, trong đó có cảng Salman, trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait. IRGC cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ khi chiếc UAV này “tìm cách can thiệp vào chiến dịch”.