Thủ tướng Anh ra lệnh tàu ngầm vào phạm vi có thể tấn công Syria?

Ngày 11/4, báo chí Anh đưa tin Thủ tướng Theresa May đã ra lệnh cho các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia chuẩn bị cho khả năng tấn công lực lượng chính phủ Syria.

Theo đó, tờ Daily Telegraph dẫn thông tin từ các nguồn thân cận cho biết Thủ tướng Theresa May đã lệnh cho các tàu ngầm đi vào vị trí trong phạm vi có thể khai hỏa nhắm tới Syria. Có khả năng một cuộc tấn công sẽ được kích hoạt trong tối 12/4.

Theo Daily Telegraph, tuy chưa ra quyết định cuối cùng về việc đồng hành cùng Mỹ và Pháp trong trường hợp các bên quyết định xuất tấn công Syria, nhưng Thủ tướng May vẫn muốn lực lượng của Anh có thể hành động nhanh chóng.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AP

Hiện tại chính phủ Anh chưa đưa ra phản hồi về thông tin báo chí đưa liên quan đến mệnh lệnh của Thủ tướng May.

Theo hãng TASS (Nga), Thủ tướng Anh cho biết bà lên kế hoạch tổ chức cuộc họp chính phủ khẩn cấp trong ngày 12/4 để bàn về nghi vấn xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học tại Douma, Syria ngày 7/4.

Tháng 4/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phóng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân tại tỉnh Homs của Syria. Đây được coi là hành động đơn phương. Tuy nhiên, đến năm 2018, trong tình hình nghi vấn xảy ra tấn công hóa học tại Douma, Mỹ đã chủ động liên lạc với Pháp, Qatar, Saudi Arabia và Anh.

Tổng thống Mỹ ngày 9/4 nói rằng Syria, Nga và Iran sẽ phải trả giá trong “24 đến 48 giờ tới”. Tiếp đó, ngày 11/4, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter cảnh báo Nga chuẩn bị cho những tên lửa “mới và thông minh”. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đăng trên Facebook rằng “tên lửa thông minh chỉ nên hướng đến phía quân khủng bố thay vì nhằm vào chính phủ hợp pháp”.

Cùng ngày 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu với các phóng viên: “Chúng tôi sẵn sàng đề xuất các giải pháp quân sự nếu ngài Tổng thống muốn”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Những kịch bản trả đũa 'sấm sét' của Nga nếu Mỹ tấn công Syria
Những kịch bản trả đũa 'sấm sét' của Nga nếu Mỹ tấn công Syria

Liệu Nga có thực sự dám đánh chìm một tàu chiến Mỹ với hàng trăm thuỷ thủ trên boong để đáp trả một vụ tấn công tương đối yếu hơn mà Mỹ giáng xuống Syria. Nếu làm vậy, Moskva sẽ lập tức mở ra một chiến trường của hải quân hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN