Chuyến đi của các thanh sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới hiện trường vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma của Syria đã bị hoãn lại sau vụ nã pháo ngày 17/4 nhằm vào nhóm đánh giá an ninh của Liên hợp quốc (LHQ) đang có chuyến đi khảo sát tình hình tại đây.
Báo chí phương Tây thường mô tả White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) là một nhóm các tình nguyện viên xả thân hoạt động nhân đạo ở Syria. Với Nga và Syria, nhóm này là thủ phạm dàn dựng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, khiến Mỹ và đồng minh không kích Syria. Vậy White Helmets là ai và vì sao gây tranh cãi ở Syria?
Truyền hình nhà nước Syria đưa tin hệ thống phòng không nước này đã phản ứng trong một vụ tấn công tên lửa tại Homs, nhằm mục tiêu vào căn cứ quân sự Shayrat vào tối muộn 16/4.
Syria đang chuẩn bị "nổ tung". Người ta đã nói câu này trước đây, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa cuộc chiến nào đủ khiến Syria thực sự “nổ tung”. Cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp nhằm trừng phạt Damascus mới chỉ là cuộc đối đầu nguy hiểm hàng thứ hai. Còn cuộc chiến nguy hiểm nhất, vẫn đang treo lơ lửng.
Tình hình chính trị thế giới khiến giá vàng leo thang. Giá vàng trong nước cũng chịu tác động khi tăng vượt 37 triệu đồng/lượng và duy trì từ cuối tuần trước đến đầu tuần này.
Năm 2013, chỉ 4 giờ trước lúc các máy bay chiến đấu Mỹ và Pháp cất cánh, khởi động chiến dịch tấn công Syria, Tổng thống Mỹ Barack Obama đột ngột thay đổi ý kiến.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, Tiến sĩ Ivan Timofeev, Giám đốc chương trình của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC), nhận định nước Nga vừa trải qua cuộc bầu cử tổng thống và đang đối mặt với những khó khăn lớn trong quan hệ với Mỹ và phương Tây. Nhưng không vì thế, nước Nga có thể hoàn toàn lơ là và mất kiểm soát trong vấn đề Syria.
Sau các vụ không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria ngày 14/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ điều tra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, gần thủ đô Damacus ở Syria.
Hãng thông tấn Syria SANA tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ được 13 tên lửa của Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào các cơ sở quân sự tại thủ đô Damascus.
Ngày 13/4, hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết quân đội Syria đã phát hiện một phòng thí nghiệm lớn được lực lượng phiến quân sử dụng để chế tạo chất độc hóa học cùng một xưởng sản xuất đạn cối ở thị trấn Aftris, khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 cảnh báo Nga hãy sẵn sàng cho một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Syria. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá tuyên bố này của ông chủ Nhà Trắng khó có khả năng thành hiện thực.
Ngày 13/4, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Jaafari cảnh báo rằng nước này sẽ “không còn cách nào khác” ngoài việc phải tự vệ nếu các nước phương Tây có những hành động quân sự.
Ngày 13/4, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia đã chỉ trích những bước chuẩn bị quân sự nguy hiểm nhằm vào Syria, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Anh kiềm chế tránh các hành động kiểu này.
Ngày 13/4, giới chức quốc phòng Nga tuyên bố nước này có bằng chứng cho thấy vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, được dàn dựng theo yêu cầu từ phía Anh.
Ngày 13/4, Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Hà Lan sẽ không tham gia bất cứ hành động quân sự nào tại Syria cho dù có khả năng nước này đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát một tuần trước đó.
Ngày 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva có bằng chứng không thể chối cãi rằng vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Syrira đã được dàn dựng với sự trợ giúp của mật vụ nước ngoài.