Quân đội Pakistan, Ấn Độ nhất trí giảm căng thẳng ở biên giới

Đơn vị phụ trách truyền thông của quân đội Pakistan (ISPR) cho biết các quan chức quân sự cấp cao của Pakistan và Ấn Độ ngày 29/5 đã nhất trí giảm căng thẳng ở biên giới tại khu vực Kashmir, trong bối cảnh xung đột giữa hai bên những ngày gần đây gây nhiều thương vong cho dân thường ở cả hai phía.

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của ISPR, một cuộc liên lạc qua đường dây nóng đặc biệt đã được thực hiện giữa Tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự (DGMO) của Pakistan và Ấn Độ ngày 29/5 và hai bên đã xem xét tình hình dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) và đường biên giới quốc tế. Theo đó, hai bên "cùng đồng ý có những biện pháp chân thành để cải thiện tình hình hiện tại bảo đảm hòa bình và tránh gây tổn hại dân thường dọc biên giới".  

Thông báo nêu rõ "DGMO của cả hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 và bảo đảm lệnh ngừng bắn sẽ không bị hai bên vi phạm". Hai bên cũng nhất trí rằng trong trường hợp xảy ra bất cứ vấn đề gì, hai bên sẽ kiềm chế và giải quyết vấn đề thông qua các cơ chế hiện hành như đường dây nóng và các cuộc gặp cấp chỉ huy địa phương ở biên giới.

Năm 2003 Pakistan và Ấn Độ tuyên bố ngừng bắn dọc LoC và đường biên giới quốc tế. Tuy nhiên, hai bên thường cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

TTXVN/Báo Tin tức
Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công tại Mumbai
Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công tại Mumbai

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố rằng phát biểu của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif công khai thừa nhận hoạt động của các nhóm vũ trang tại Pakistan là "sự tiết lộ nghiêm trọng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN