Căng thẳng mới giữa Ấn Độ và Pakistan

Ấn Độ vừa tuyên bố Pakistan sẽ phải trả giá sau khi cuộc tấn công của các tay súng vào một doanh trại quân đội ở bang Jammu và Kashmir.
Căng thẳng mới giữa Ấn Độ và Pakistan ảnh 1

Binh sĩ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tại doanh trại quân đội Sunjuwan ngày 10/2. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 12/2 cho biết quân đội Ấn Độ có bằng chứng cho thấy "những kẻ tiến hành vụ khủng bố đã quay trở lại Pakistan".


Nhà chức trách Ấn Độ cho biết một nhóm tay súng mang theo súng và lựu đạn xông vào căn cứ và chiếm giữ các vị trí bên trong một khu nhà ở dành cho gia đình các binh sĩ. Sau đó, các cuộc đấu súng đã kéo dài hơn 1 ngày.


Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng qua, làm 6 binh sĩ Ấn Độ và một người nhà của binh sĩ thiệt mạng. Trong số 10 người bị thương có phụ nữ và trẻ em. Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 tay súng đã bị tiêu diệt.


Nhà chức trách Ấn Độ cho rằng những kẻ tấn công là thành viên của nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammad (JeM) có căn cứ tại Pakistan. Phía Pakistan cho rằng kết luận trên của Ấn Độ là vội vàng khi chưa điều tra đầy đủ.


Ấn Độ từ lâu cáo buộc Pakistan huấn luyện và trang bị vũ khí và giúp các tay súng thâm nhập qua Đường kiểm soát (LoC) vào Jammu và Kashmir, bang duy nhất phần lớn là người Hồi giáo của Ấn Độ. Pakistan luôn bác bỏ các cáo buộc của Ấn Độ và phủ nhận hỗ trợ vật chất cho các tay súng ở Kashmir.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.