Ấn Độ cam kết đối với những lợi ích của người Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong chuyến thăm lịch sử của ông tới Palestine. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ tới Palestine.
Ấn Độ cam kết đối với những lợi ích của người Palestine ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về mối quan hệ Ấn Độ - Palestine và hai bên đã ký 6 thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 50 triệu USD, trong đó có một thỏa thuận về việc xây dựng một bệnh viện siêu chuyên khoa trị giá 30 triệu USD ở Beit Sahur. Ba thỏa thuận còn lại thuộc về lĩnh vực giáo dục trị giá 5 triệu USD, 1 Bản ghi nhớ (MoU) về mua sắm thiết bị và máy móc cho Nhà máy in quốc gia và 1 thỏa thuận về xây dựng trung tâm trao quyền cho phụ nữ.

Trong tuyên bố chung với Thủ tướng Modi, Tổng thống Abbas cho biết ban lãnh đạo Ấn Độ luôn ủng hộ hòa bình ở Palestine. Ông Abbas cho hay đã có cuộc hội đàm "có kết quả và mang tính xây dựng" với Thủ tướng Modi, đồng thời đã cập nhật cho nhà lãnh đạo Ấn Độ về tình hình diễn tiến chung ở Palestine cũng như trong khu vực.

Ông khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để có được tự do và độc lập theo giải pháp hai nhà nước và các giải pháp hợp pháp đã được quốc tế công nhận, qua đó cả Palestine và Israel có thể cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, với điều kiện là Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Theo nhà lãnh đạo Palestine, việc xây dựng một cơ chế đa phương theo một công ước hòa bình quốc tế là cách thức lý tưởng nhất cho các cuộc thương lượng với Israel.

Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ cam kết đối với những lợi ích của người dân Palestine. Ông nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai bên đã được thử thách qua thời gian và Ấn Độ luôn ủng hộ tiến trình phát triển của Palestine, đồng thời hy vọng có hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông nêu rõ New Delhi hy vọng Palestine sớm trở thành một nhà nước có chủ quyền và độc lập trong một môi trường hòa bình thông qua đối thoại. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Modi đã tới viếng và đặt vòng hoa trước lăng của nhà lãnh đạo Palestine quá cố Yasser Arafat ở Ramallah.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chuyến công du của Thủ tướng Modi tới các quốc gia và vùng lãnh thổ ở vùng Vịnh là nhằm tăng cường "mối quan hệ nhiều mặt với vùng Vịnh và khu vực Tây Á". Các quan chức Ấn Độ còn cho biết thêm hợp tác năng lượng và an ninh, thương mại và đầu tư cũng như những nỗ lực chống khủng bố sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu của ông Modi trong chuyến thăm kéo dài từ ngày 9-12/2 tới khu vực này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.