Pakistan kêu gọi Afghanistan ngừng 'trò chơi đổ lỗi'

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 3/2, Pakistan đã kêu gọi Afghanistan ngừng "trò chơi đổ lỗi", đồng thời đề nghị Kabul hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.
Pakistan kêu gọi Afghanistan ngừng 'trò chơi đổ lỗi' ảnh 1

Nhân viên an ninh Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công tại Học viện Quốc phòng Marshal Fahim tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 29/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc họp với các quan chức Afghanistan ở Kabul, Pakistan đã đề xuất 5 nhóm công tác chung để đảm bảo hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố, chia sẻ thông tin tình báo, quân sự, kinh tế, giao thương và quá cảnh, hồi hương người tị nạn và kết nối. Phái đoàn Pakistan do Bí thư đối ngoại Tehmina Janjua dẫn đầu đã đề xuất tiến hành một cuộc điều tra chung các vụ tấn công khủng bố.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Kabul ngày 1/2, người đứng đầu Ban Giám đốc An ninh quốc gia Afghanistan Mohammad Masoum Stanikzai và Bộ trưởng Nội vụ Wais Ahmad Barmak thông báo Islamabad đã cam kết hợp tác với Kabul tiến hành các biện pháp chống những kẻ khủng bố được cho là có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu gần đây ở Afghanistan.

Ông Barmak còn cho biết thêm, Islamabad đã kêu gọi thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin tình báo ở cấp độ cao giữa hai nước. Ông Barmak và ông Stanikzai đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Afghanistan tới Pakistan để trao đổi với các quan chức nước chủ nhà về các biện pháp cải thiện hợp tác an ninh giữa hai quốc gia láng giềng này.

Cũng trong ngày 1/2, Pakistan tuyên bố nước này sẽ làm "mọi điều có thể" vì hòa bình và ổn định ở Afghanistan khi Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif kêu gọi hai nước hợp tác chặt chẽ để chống các mối đe dọa chung như khủng bố.

Afghanistan đã lên án Pakistan về các vụ tấn công đẫm máu trong lãnh thổ của mình và cáo buộc Islamabad chứa chấp phiến quân Hồi giáo Taliban. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 2/2, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cáo buộc rằng "trung tâm của chủ nghĩa khủng bố Taliban là ở Pakistan", đồng thời yêu cầu giới chức nước láng giềng "thể hiện một số hành động cụ thể để loại bỏ những kẻ nổi loạn ra khỏi lãnh thổ của mình". Về phần mình, Pakistan đã bác bỏ những cáo buộc này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.