Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngày 6/2, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I (A) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vụ thử được tiến hành tại ngoài khơi đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Ngày 6/2, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I (A) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: india.com

Tên lửa đạn đạo do Ấn Độ chế tạo này được phóng thử vào lúc 8h30' theo giờ địa phương. Truyền thông địa phương cho biết vụ thử này do Bộ chỉ huy lực lượng chiến lược của quân đội Ấn Độ tiến hành thử nghiệm.

Các nguồn tin quốc phòng khẳng định đây là phiên bản thứ 18 của tên lửa Agni-I và nó có thể đạt được tất cả các thông số trong khoảng thời gian quy định.

Hồi tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nước này tự chế tạo. Tên lửa này nặng khoảng 50 tấn, có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng khoảng 1,5 tấn. Tầm bắn của tên lửa này từ 5.000 - 8.000 km, với độ chính xác cao hơn nhiều so với 3 phiên bản trước đó là Agni-II, Agni-III và Agni-IV.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.