Su-25 Nga để lộ điểm yếu sau sự cố bị phiến quân Syria bắn hạ

Theo một chuyên gia quân sự, vũ khí bắn hạ máy bay tấn công Su-25 của Nga tại khu vực giảm căng thẳng ở Syria có thể là do tên lửa của hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPAD).
Su-25 Nga để lộ điểm yếu sau sự cố bị phiến quân Syria bắn hạ ảnh 1

Hiện trường vụ Su-25 Nga bị bắn rơi ở Syria. Ảnh: AFP

Chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov giải thích với hãng tin RIA Novosti: “Hệ thống radar của chiếc Su-25 không thể nhận diện được một cuộc tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai như Stinger hoặc Igla vì những quả tên lửa đó được trang bị đầu đạn bị động. Tên lửa Igla có tầm bắn trải dài 3km. Rõ ràng từ sự cố bị bắn hạ, có thể thấy phi công Su-25 đang bay ở tầm thấp, nghĩ rằng mình đang ở trong khu vực giảm căng thẳng và sẽ không bị tấn công”.

Trước đó, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay Su-25 của nước này đã bị bắn hạ tại vùng giảm căng thẳng ở tỉnh Idlib. Phi công đã tìm cách rời khỏi máy bay và nhảy dù an toàn xuống mặt đất. Tuy nhiên, không may sau đó, trước sự truy đuổi của các tay súng phiến quân, viên phi công đã anh dũng cho kích nổ trái lựu đạn trên tay để mình không rơi vào tay địch.

Ngay sau vụ việc, Nga đã lập tức trả đũa bằng một loạt các vụ không kích dùng vũ khí có độ chính xác cao tiêu diệt hơn 30 tên khủng bố Mặt trận al-Nusra hoạt động trong khu vực.

Xem video máy bay Su-25 của Nga bị trúng tên lửa phiến quân:

Chuyên gia Sivkov cho biết các tay khủng bố có thể sở hữu hệ thống MANPAD là do mua từ thị trường chợ đen hoặc chiếm giữ các kho vũ khí tại Syria và Iraq.

Ông Sivkov nhận định: “Giờ chúng ta đã biết những tay khủng bố ở Idlib là người vi phạm lệnh ngừng bắn. Chúng xứng đáng là mục tiêu nhận những đòn không kích đáp trả của lực lượng Syria và Nga. Chúng sẽ phải trả giá cho sự hi sinh của phi công Nga bằng hàng trăm mạng tay súng”.

Trong suốt hai năm thực hiện chiến dịch quân sự đánh đuổi tổ chức khủng bố IS tại Syria, lực lượng Nga đã thiệt hại 4 chiếc máy bay cũng như nhiều trực thăng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).