Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dọc ranh giới kiểm soát ở Kashmir

Ngày 24/4, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng dữ dội nhắm vào các vị trí của nhau tại Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực kiểm soát của hai bên tại Kashmir.
Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dọc ranh giới kiểm soát ở Kashmir ảnh 1

Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Kachidoora, phía nam Srinagar ngày 1/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Các quan chức cho biết giao tranh xảy ra tại khu vực Mendhar và Krishna Ghati thuộc quận Poonch, cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, 185 km về phía Tây Nam.

Một quan chức quân đội Ấn Độ cáo buộc các binh sĩ Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nhắm bắn vào các đồn quân sự của Ấn Độ cũng như khu vực dân thường, và phía Ấn Độ đã đáp trả. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong từ hai phía.

LoC là đường biên giới không chính thức dài 720 km phân chia Kashmir thành 2 khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, trong khi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này. Kể từ khi giành độc lập khỏi Anh, hai nước đã tiến hành 3 cuộc chiến trong đó có 2 cuộc chiến liên quan đến Kashmir. Bất chấp một thỏa thuận đạt được năm 2003 về tuân thủ lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn xảy ra giữa binh sĩ hai bên tại LoC cũng như đường Biên giới Quốc tế (IB) dài 198 km ở Kashmir.
Theo thống kê, năm 2017 tại Kashmir xảy ra 820 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn gây ra thương vong cho cả binh sĩ và dân thường hai bên. Hai bên đều cáo buộc nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.