Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công tại Mumbai

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố rằng phát biểu của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif công khai thừa nhận hoạt động của các nhóm vũ trang tại Pakistan là "sự tiết lộ nghiêm trọng".
Ấn Độ cáo buộc Pakistan đứng sau vụ tấn công tại Mumbai ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Sitharaman, tiết lộ của ông Sharif đã chứng minh lập trường đúng đắn của New Delhi rằng vụ tấn công tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008, được tiến hành bởi các nhóm khủng bố từ Pakistan.


Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Sitharaman cho biết Ấn Độ tin tưởng mạnh mẽ vụ khủng bố trên đã được lên kế hoạch và chỉ đạo từ Pakistan.

Trước đó, cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã đặt câu hỏi đối với chính sách của nước này cho phép các "nhân tố phi nhà nước" vượt qua biên giới và sát hại người dân Mumbai. Ông Sharif đã bị Tòa án tối cao Pakistan phế truất khỏi vị trí Thủ tướng trong vụ Hồ sơ Panama.

Ngày 26/11/2008, ít nhất 173 người Ấn Độ đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra. Phía Ấn Độ cho rằng những kẻ khủng bố gây ra vụ này đến từ Pakistan, nhưng Islamabad luôn bác bỏ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.