Quân đội Nga tuyên bố chiếm được hai khu định cư ở miền Đông Ukraine

Liên bang Nga tuyên bố vào ngày 6/7 rằng họ đã chiếm thêm hai khu định cư ở miền Đông Ukraine, một ở vùng Donetsk và một ở vùng Kharkiv.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga bắn hoả lực nhằm vào các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

Cùng với việc đăng tải thông tin trên, hãng tin AFP của cho biết thêm phía Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của Liên bang Nga.

Theo AFP, trong hơn một năm qua, Moskva (Moscow) đã liên tục gia tăng áp lực trên chiến tuyến, tận dụng ưu thế về quân số và hỏa lực so với các lực lượng Ukraine đang bị kéo căng và thiếu người.

Ngày 6/7, Liên bang Nga cho biết họ đã chiếm được làng Piddubne ở Donetsk và Sobolivka ở Kharkiv.

Piddubne, nơi từng có khoảng 500 người sinh sống trước chiến tranh, nằm cách biên giới của vùng Dnipropetrovsk trung tâm Ukraine chỉ khoảng 7 km (4 dặm).

Trong khi đó, theo các bản đồ chiến sự của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, làng Sobolivka nằm cách thị trấn Kupiansk khoảng 3 km (2 dặm) về phía Tây, nằm ngoài các khu vực mà Liên bang Nga tuyên bố đang kiểm soát.

Trong hai bài đăng riêng biệt trên Telegram, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các đơn vị quân đội của họ đã “giải phóng” các khu định cư Piddubne và Sobolivka, nhưng sử dụng cách phiên âm tiếng Nga (Poddubnoye và Sobolevka) khi đề cập tới các địa danh này.

Quân đội Liên bang Nga đã tăng tốc tiến công trong tháng 6, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp gia tăng tốc độ tiến quân.

Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu của ISW, các lãnh thổ mà Liên bang Nga chiếm được trong tháng 6 là nhiều nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.