Quan chức Nga cảnh báo về kế hoạch đưa quân đến Ukraine của NATO

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin tuyên bố Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch leo thang cuộc xung đột tại Ukraine bằng cách triển khai binh sĩ tới quốc gia này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ba Lan cầm cờ Ba Lan, NATO và Liên minh châu Âu (EU) trong buổi tập diễu hành. Ảnh: SOPA Images

Theo đài Sputnik (Nga), phát biểu tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn lần thứ 11 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 13/9, ông Fomin đã nhắc lại lập trường của Moskva rằng các hành động thù địch này là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ khởi xướng chống lại Moskva. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây khẳng định họ không phải bên tham gia xung đột và chỉ đơn giản là giúp Kiev đối phó với Nga.

“Các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lên kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, tìm cách buộc Nga phải chấp thuận yêu cầu của Kiev thông qua đàm phán. Đây là trò chơi nguy hiểm, có thể dẫn đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa các quốc gia hạt nhân”, ông Fomin cảnh báo.

Ông nói thêm rằng Kiev đang nhận được hỗ trợ quân sự toàn diện, vũ khí hiện đại và đang bị thúc đẩy tấn công vào lãnh thổ Nga.

“Vũ khí của Nga đã chứng minh được hiệu quả trong các điều kiện chiến đấu. Trong khi đó, các hệ thống vũ khí của phương Tây, được cho là có đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật cao, đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên chiến trường mà không có cơ hội phục hồi”, ông Formin nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng nêu rõ mối lo ngại của Moskva rằng Washington có thể giảm đáng kể ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân theo một phần của động thái sửa đổi lập trường hạt nhân của nước này.

“Mỹ đang tích cực xây dựng một phiên bản mới của học thuyết hạt nhân. Trong đó, chúng tôi tin rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được hạ thấp đáng kể”, ông Fomin cho biết.

Theo ông Fomin, chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk của Nga hồi tháng 8 đã đẩy diễn biến xung đột theo chiều hướng mới. Ông cáo buộc phương Tây đã sử dụng Ukraine như một công cụ để gây hại cho Nga kể từ cuộc đảo chính vũ trang ở Kiev năm 2014.

Vào đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng các nước phương Tây không loại trừ khả năng đưa binh sĩ đến Ukraine. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên NATO khác sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Sau đó, Tổng thống Macron nói rằng tuyên bố của ông nhằm mục đích khiến Moskva phải dự đoán NATO sẽ đi xa đến đâu trong việc hỗ trợ Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik, RT)
Tổng thống Nga đưa ra cảnh báo mới với NATO
Tổng thống Nga đưa ra cảnh báo mới với NATO

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây sẽ trực tiếp khiến Mỹ và các đồng minh tham gia vào xung đột với Nga và sẽ bị đáp trả một cách thích hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN